Bị tụt hạng, ĐTVN (trắng) vẫn đứng thứ 2 ĐNA.

Bị tụt hạng, ĐTVN (trắng) vẫn đứng thứ 2 ĐNA.

Sau khi liên tiếp thăng hạng trong thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam đã bị tụt tới 5 bậc theo bảng xếp hạng được FIFA công bố mới đây. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn giữ vững ngôi đầu.

So với tháng trước, trên toàn thế giới chỉ có 47 trận đấu nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA. Tuy nhiên, thứ hạng cũng như số điểm của các ĐTQG vẫn có sự thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý nhất có lẽ phải kể tới sự thăng tiến vượt bậc của Bồ Đào Nha. Trong khi hầu hết các đội nằm trong top 10 đều bị trừ điểm thì đội bóng màu bã trầu lại có thêm 13 điểm (tăng 2 bậc) và chỉ còn xếp sau Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan.

Điều đáng nói, đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha lọt vào top 4 của FIFA. Lần trước là vào tháng 3/2001. Cũng ở top 10, đội bóng của xứ sở sương mù cũng tích lũy được 11 điểm và vượt qua Pháp để chiếm lĩnh vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tháng 3.

Ở khu vực ĐNÁ, ngoại trừ Lào, Campuchia, Philippines và Đông Timor là tăng nhẹ, còn hầu hết đều bị tụt hạng so với tháng trước. Trong đó, Thái Lan đã bị văng khỏi top 100 (tụt 5 bậc, hạng 104), Singapore (tụt 7 bậc, hạng 127), Indonesia (tụt 1 bậc, hạng 138), Myanmar (tụt 2 bậc, hạng 141), Malaysia (tụt 1 bậc, hạng 147).

Riêng Việt Nam, trong suốt tháng 3 do không tham gia trận đấu nào nên vẫn dừng lại ở điểm số 231. Có điếu, thứ hạng của thầy trò HLV Calisito đã bị giảm đi 5 bậc sau những tháng liên tiếp thăng tiến. Với số điểm đó, Việt Nam hiện đang xếp hạng 119 thế giới, đứng thứ 19 châu Á và vẫn sau Thái Lan ở khu vực ĐNÁ.

Còn ở khu vực châu Á, sau một thời gian dài chững lại, Australia cũng đã vươn lên 4 bậc và tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 của bóng đá châu lục. Các vị trí tiếp theo ở top 10 của châu lục đông dân nhất thế giới lần lượt là Nhật Bản (hạng 45, tăng 1 bậc), Hàn Quốc (hạng 49, tăng 4 bậc), Saudi Arabia (hạng 62, tụt 5 bậc),...

Ngoài ra, trong top 50 đội bóng mạnh nhất thế giới còn ghi nhận sự thăng tiến của Na Uy (hạng 24, tăng 9 bậc), Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 35, tăng 6 bậc).

Trong khi đó, Senegal chính là đội bóng tiến bộ nhất trong tháng 3 vừa qua. Với việc có thêm 97 điểm, đội bóng này đã nhảy liền một mạch 22 bậc để xếp thứ 72 thế giới và hạng 14 châu Phi.

Bảng xếp hạng kỳ tới sẽ được FIFA công bố vào ngày 28/4.

                                                                                        Theo Vnn

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục