Chiều qua 4-4, vòng bảy Giải vô địch bóng đá quốc gia 2010 với các trận đấu gây bất ngờ. Ngay tại sân Lạch Tray, đội Xi-măng Hải Phòng trong một trận đấu căng thẳng với đội Hà Nội T&T đã để thua với tỷ số sát nút 0-1.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được cầu thủ Gonzalo ghi ở phút 75 khi cả hai đội đều chỉ còn mười người trên sân. Với chiến thắng này, đội Hà Nội T&T vững vàng với ngôi đầu. Tại sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa ngược lại đã giành thắng lợi 1-0 trước đội Navibank Sài Gòn cũng bằng bàn thắng muộn ở phút thứ 78 do công của cầu thủ Nguyễn Công Huy.


Trên sân Playku, đội Hoàng Anh Gia Lai có thêm một trận thắng đậm trước đội khách chưa từng biết mùi chiến thắng ở mùa bóng năm nay là Megastar Nam Ðịnh với tỷ số đậm 5-0, chính thức đội Hoàng Anh Gia Lai rời khỏi nhóm "đèn đỏ". Riêng cầu thủ Evaldo chiều qua đã xuất sắc có được bốn bàn thắng để vươn lên trở thành một trong hai cầu thủ đã ghi được bảy bàn thắng sau bảy trận (cùng với cầu thủ Gaston của đội SHB Ðà Nẵng). Tại Thủ đô, khán giả của đội Hòa Phát Hà Nội đã có một buổi chiều vui vẻ khi đội bóng của họ vượt qua đội bóng gây ấn tượng lớn trong tháng ba là cao-su Ðồng Tháp với tỷ số 2-1 bởi cú đúp của cầu thủ Timothy. Ðây là trận đấu đầu tiên ở mùa bóng năm nay cầu thủ Timothy "nổ súng" mà lại vào lưới đội bóng cũ giúp đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội có thêm ba điểm. Trong trận đấu muộn nhất chiều qua, đội Ðồng Tâm Long An đã bại trận với tỷ số 0-1 trước đội khách Khatoco Khánh Hòa.


Trước đó, trong loạt trận đấu sớm ở vòng bảy, hai đội chủ nhà là Bình Dương và Sông Lam Nghệ An đã giành thắng lợi rất đậm trước hai đội bóng  xếp ở tốp đầu. Tại sân Bình Dương, đội Becamex Bình Dương thắng 4-0 trước đội Xi-măng Ninh Bình. Tại sân Vinh, đội Sông Lam Nghệ An vượt qua đội đương kim vô địch Ðà Nẵng 5-0.


Sau bảy vòng đấu, đội Hà Nội T&T tiếp tục dẫn đầu với 15 điểm, hai đội Becamex Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa cùng có 13 điểm trong khi đội Ðà Nẵng vẫn giữ nguyên thành tích 12 điểm đã tụt xuống hạng tư. Ở nhóm cuối bảng, đội Megastar Nam Ðịnh mới được một điểm duy nhất khó tránh khỏi xuống hạng năm nay.
 
 
                                                                                Theo ND

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục