Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng nguyện vọng xin giảm án treo giò của tiền đạo Công Vinh cũng được xem xét. Theo quyết định do Ban khiếu nại đưa ra, số trận Công Vinh thực hiện án phạt treo giò sẽ là 3, thay vì 6 như quyết định của Ban kỷ luật…

Vụ scandal của Lê Công Vinh xảy ra trên sân Cao Lãnh (21-3) đang là tâm điểm chú ý của dư luận suốt hơn 10 ngày qua, nên Ban khiếu nại VFF tỏ ra khá thận trọng trong việc thu thập chứng cứ, phân tích hồ sơ được Ban kỷ luật chuyển sang và lá đơn xin giảm án của Công Vinh, cùng CLB Hà Nội T&T gửi lên.
Lá đơn xin giảm án của Công Vinh đã được đưa ra xem xét từ chiều qua (1-4), tuy nhiên phải đợi tới buổi họp sáng nay các thành viên Ban khiếu nại mới thống nhất được quan điểm để đưa ra quyết định cuối cùng về việc xin giảm án của tiền đạo mang áo số 9. 
 
Trong quyết định xử lý do Ban kỷ luật đưa ra (23-3), Công Vinh bị xử lý theo khoản 2 điều 39 về hành vi xâm phạm, xúc phạm trọng tài… . Nhưng theo nhận định của Ban khiếu nại, việc xử lý theo khoản 2 điều 39 là chưa thực sự chính xác. Tất cả băng ghi hình trận đấu đều cho thấy Công Vinh không có hành động xâm hại, không có khả năng xâm hại thân thể trọng tài Vũ Bảo Linh.


Hành động của Công Vinh chỉ bị xử lý theo lỗi phản ứng trọng tài - Ảnh: V.S.I

Sau khi tham khảo các ý kiến, Ban khiếu nại quyết định sẽ xử lý hành vi của Lê Công Vinh theo điều 62 vì lỗi phản ứng quyết định trọng tài. Mức phạt tối thiểu ở khung hình phạt này là treo giò 2 trận, phạt tiền 5 triệu. Nhưng hành động của Công Vinh là khá nghiêm trọng và hoàn toàn không có cơ hội được hưởng khung hình phạt nhẹ.

Cụ thể, Công Vinh sẽ bị treo giò 3 trận thay vì 6 trận như quyết định xử lý của Ban kỷ luật, còn mức phạt tiền vẫn giữ nguyên 10 triệu đồng. Tiền đạo người xứ Nghệ bắt đầu thực hiện án phạt từ vòng 7 đến hết vòng 9 giải V-League 2010. Đánh giá về quyết định xử lý vừa được đưa ra, Trưởng ban khiếu nại VFF Chu Hồng Thanh cho biết:

“Chúng tôi không giảm án cho Công Vinh mà chỉ đưa ra hướng xử lý phù hợp hơn với mức độ vi phạm của cầu thủ này. Theo ý kiến của các thành viên, việc xử lý theo điều 39 khoản 2 là chưa thực sự chính xác, bởi Công Vinh không có hành vi xâm hại đến thân thể trọng tài. Việc xem xét hành vi của Công Vinh theo lỗi hành vi phản ứng không phải là nương nhẹ, đó là khung hình phạt phù hợp với những vi phạm của Công…”.

Ngay trưa nay, Ban khiếu nại VFF đã có công văn thông báo kết luận xử lý đến Hà Nội T&T và Công Vinh. BHL đội bóng Thủ đô chỉ phải tìm kiếm người “đóng thế” cho vị trí của Công Vinh trong 3 trận, thay vì 6 trận như quyết định xử lý ban đầu mà Ban kỷ luật đưa ra.

Đón nhận thông tin Công Vinh được giảm 50% số trận treo giò, đại diện Hà Nội T&T cho biết: “ Mức xử lý của Ban khiếu nại VFF đưa ra là hợp tình, hợp lý và phù hợp với những gì Công Vinh vi phạm. Quyết định treo giò 3 trận vừa giúp Công Vinh nhận ra sai lầm, lại hạn chế được những tác động xấu đến tới vấn đề lực lượng của CLB. Hà Nội T&T sẽ có trách nhiệm nhắc nhở Công Vinh thực hiện tốt án phạt và không để những sai lầm tương tự tái diễn trong tương lai…”.

Do đang thực hiện án kỷ luật, Công Vinh sẽ không có tên trong danh sách các cầu thủ Hà Nội T&T di chuyển xuống Hải Phòng chuẩn bị cho vòng đấu thứ 7 (4-4). Tiền đạo gốc xứ Nghệ đã xin phép BHL cho về Nghệ An nghỉ ngơi và giải quyết công việc gia đình, trước khi quay trở lại tập luyện vào đầu tuần tới.

                                                                                 Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục