Các VĐV thi đấu nội dung nam đứng bắn môn Bắn nỏ.

Các VĐV thi đấu nội dung nam đứng bắn môn Bắn nỏ.

(HBĐT) - Khởi động bằng một lễ khai mạc qui mô, hoành tráng, Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình đã có 3 ngày thi đấu hết sức sôi nổi, với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Kết thúc đại hội, ngoài một số VĐV tiếp tục khẳng định được tên tuổi thì đã xuất hiện những vận động viên mới, với những kỷ lục mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của thể thao Hoà Bình.

 

Sáng ngày 27/3 – Ngày thể thao Việt Nam, Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình đã được khai mạc quy mô và hoành tráng trước sự chứng kiến trực tiếp của hàng ngàn người dân tại Sân vận động tỉnh và hàng vạn nhân dân thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài PT – TH tỉnh. Lễ khai mạc mở đầu với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 30 khối đại diện cho các ngành, đoàn thể, huyện thành phố, lực lượng vũ trang và HS – SV trên địa bàn toàn tình. Khối làm nền trên khán đài B bao gồm hơn 3000 học sinh. Điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc chính là màn hoà tấu cồng chiêng và tiết mục đồng diễn chào mừng đại hội. Đoàn cồng chiêng của 350 thiếu nữ Mường Thàng như một dòng chảy dân tộc chầm chậm đã diễu qua lễ đài trong tiếng vỗ tay không dứt của đông đảo người xem. Lần lượt những tiết tấu nhanh chậm, âm thanh trầm hùng mang đậm nét đặc trưng của văn hoá Hoà Bình vang lên đã để lại ấn tượng sâu sắc đặc biệt trong lòng người xem. Nếu như màn hoà tấu cồng chiêng giúp người xem nhớ lại và tự hào về những giá trị văn hoá truyền thống của Hoà Bình thì màn đồng diễn của 700 em sinh viên Trường ĐHSP TDTT đã thể hiện sự mạnh mẽ, khoẻ khoắn đầy tính thể thao. Từ hình tượng khung cửu dệt, mái nhà sàn đậm đà tình văn hoá; cho đến nét đẹp thể thao qua phần xếp hình khối, trồng chuối trên xà kép được các em sinh viên biểu diễn đồng đều, nhuần nhuyễn và đẹp mắt. 

 

Từ chiều ngày 27/3 cho đến hết ngày 29/3, đại hội diễn ra 4 môn thi đấu còn lại là bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và điền kinh. Tham gia Đại hội TDTT lần thứ IV – 2010 có hơn 2000 VĐV từ 11 huyện, thành phố cùng nhau tranh tài ở 14 bộ môn, tăng 2 bộ môn so với đại hội lần trước là Taewondo và Karatedo. Sau 3 ngày diễn ra thi dấu, môn Bắn nỏ với thành tích cao thuộc về các VĐV có tên tuổi như: Bùi Thị Mùi (Tân Lạc, huy chương vàng nội dung nữ quỳ bắn với thành tích 46 điểm), Bùi Văn Din (Tân Lạc, huy chương vàng nội dung nam đứng bắn với thành tích 44 điểm). Bộ môn chạy 800m nữ, 1.500m nam, hai VĐV “hạt giống” là Nguyễn Thị Hiền B (Thành phố Hoà Bình) và Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) vẫn giữ được thành tích dẫn đầu. Các bộ môn như đẩy gậy và nhảy cao đã xuất hiện nhiều VĐV xuất sắc mới. Đặc biệt, ở nội dung nhảy cao nam, thành tích huy chương vàng 1,75m trong Đại hội TDTT lần thứ III đã được VĐV Vũ Văn Minh (Lương Sơn) phá vỡ. Vượt qua mức xà 1,80m. ,
 

Khép lại 3 ngày thi đấu sôi nổi với 95 bộ huy chương đã được BTC trao cho những VĐV xuất sắc, đoàn Lương Sơn vinh dự giành giải nhất toàn đoàn, Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình đã thành công tốt đẹp. Sự thành công đó đã khẳng định những bước phát triển vững chắc của thể thao Hoà Bình, góp phần duy trì phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân cũng như đẩy mạnh luyện tập thi đấu thành tích cao. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tổ chức đại hội sẽ giúp cho Hoà Bình có thêm sự tự tin và sẵn sàng cho việc tổ chức Ngày hội Văn hoá thể thao Tây Bắc diễn ra tại tỉnh ta trong năm 2011. 

                                                                         Dương Liễu

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục