Hết Real Madrid lại đến Man United được đồn đoán là muốn có trung vệ của Juventus và tuyển Italia Giorgio Chiellini. Nhật báo Tuttosport loan tin là Sir Ferguson muốn đặt vấn đề mua Chiellini với giá 20 triệu euro.

Tin đồn nối tiếp tin đồn và tin nọ lại "dắt dây" theo tin kia. Có tin nói là Man City sẵn sàng "tập kích" MU bằng lời đề nghị 25 triệu euro để mua Vidic. Mà tiền thì rõ ràng là đội bóng cùng thành phố với MU còn "trên cơ" họ rất nhiều. Đề phòng mất Vidic cho Man City thì Sir Ferguson được cho là nhắm Chiellini thay thế và lời đề nghị trị giá 20 triệu euro có thể sớm được gửi tới Juve.

 
Hiện Chiellini vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Juve và hai bên vẫn đang trong quá trình thương lượng về hợp đồng mới. Trung vệ tài năng này đang nhận mức lương khiêm tốn 2 triệu euro/mùa và người đại diện của anh muốn Juve tăng con số này lên thành 3,5 triệu euro/mùa trong bản hợp đồng mới. Vấn đề này vẫn đang "treo" ở đây. Đã thế, Tuttosport còn dẫn lời Chiellini nói rằng "Premier League là một thách thức hấp dẫn và tôi muốn một ngày nào đó sẽ thử sức ở đây". Tuyên bố xa xôi này được các báo  Anh lấy lại và tung tin là Chiellini muốn rời Juve.

Chuyện này diễn biến thế nào thì còn phải chờ sau World Cup mới biết chính xác được nhưng Juve thì không đợi World Cup kết thúc mới bắt tay vào hành động. Dù mới chính thức có Pepe nhưng gần như cứ mỗi ngày trôi qua là lại có thêm những thông tin mới về Juve trong khi mùa Hè của Milan và Inter vẫn trôi qua khá lặng lẽ cho tới lúc này. Trong khi chờ đợi Krasic và những bước tiến mới về trường hợp của Dzeko thì TGĐ Marotta đang tích cực thương lượng để giải quyết dứt điểm thương vụ Bonucci.

Trung vệ trẻ đang lên người Italia này hiện thuộc quyền sở hữu của cả Bari (50%) lẫn Genoa (50%). Gazzetta dello Sport loan tin là Marotta đã đạt được thỏa thuận với Genoa cho phép Juve nắm 50% quyền sở hữu Bonucci. Đổi lại, Genoa toàn quyền sở hữu Criscito và đồng sở hữu Palladino. Kế hoạch tiếp theo của Marotta là thuyết phục Bari "nhả" nốt 50% quyền sở hữu còn lại đối với Bonucci. Để làm điều này, quan chức của Juve dự kiến tung "chiêu" nhượng Almiron cho Bari đồng thời cho đội bóng này mượn cầu thủ trẻ Marrone.

 

                                                                         Theo Báo TT&VH

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục