Thi đấu bế tắc, cùng với khả năng dứt điểm kém, đội đầu bảng TPHCM đã trả giá đắt khi bị đội cuối bảng Hà Nội Tràng An 2 cầm chân với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Hà Nội Tràng An 2 vô tình giúp “bà chị” Hà Nội Tràng An 1 đoạt ngôi đầu bảng từ chủ nhà.

 

Tràng An Hà Nội - Phong Phú Hà nam: 4-0

Vắng tiền vệ Văn Thị Thanh, đội Phong Phú Hà Nam không còn người dẫn dắt thế trận nên chơi rất bế tắc. Suốt trận đấu, Hà Nam chỉ biết phòng thủ trên sân nhà và khó tiếp cận khung thành đối phương, trừ 2 pha dứt điểm của Nguyễn Thị Liễu (18, phút 52), Trần Thị Thu (8, phút 66). Trong khi đó, dù thiếu tiền vệ Đào Thị Miện (5) trong đội hình xuất, nhưng Hà Nội Tràng An 1 vẫn tỏ ra quá mạnh.

Minh Nguyệt (9, HN.TA1) đi bóng trước sự đeo bám của Hải Anh (9, PP.HN).Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào thay cho tiền đạo Lê Thị Oanh (10) bị chấn thương ở phút thứ 10, Minh Nguyệt (9) đã đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Hà Nội 1. Phút 35, từ cú đá phạt góc của Nguyễn Thị Thành (11), hậu vệ Phạm Thị Hằng (17, Hà Nam) lúng túng đội đầu phản lưới nhà giúp Hà Nội Tràng An 1 gia tăng cách biệt lên 2-0. Sang hiệp 2, Hà Nội Tràng An 1 vẫn tỏ ra vượt trội và có thêm 2 bàn thắng nữa của Nguyễn Thị Muôn (12, phút 48), Ngọc Anh (15, phút 69) ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.

TPHCM - Hà Nội Tràng An: 0-0

Biết được lối chơi của TPHCM phụ thuộc quá nhiều vào Kim Chi (14) và Kim Hồng (7), HLV Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội Tràng An 2 chấp  nhận “hy sinh” Nguyễn Thị Hòa (11), Hoàng Thị Quỳnh (20) và Nguyễn Thị Hương (8) để luôn theo sát bộ đôi chủ lực của chủ nhà. Vì thế, Kim Chi và Kim Hồng dường như bế tắc trước sự đeo bám quyết liệt của các cô gái trẻ Hà Nội. Suốt trận đấu, TPHCM chỉ tạo được 3 cơ hội rõ rệt, nhưng đến từ các cầu thủ khác, chứ không phải bộ đôi này.

Đầu tiên ở phút 44, Ái Duyên (21) hứng ngực xỉa bóng ngay thủ môn. Sau đó, phút 64, Ngô Thị Hạnh (8) đệm bóng chệch choạc trong tình huống thuận lợi. Cuối cùng ở phút 72, Huỳnh Như (47) sút bóng ngay thủ môn. Bị chia điểm, TPHCM bị Tràng An Hà Nội 1 đoạt ngôi đầu và tạo được khoảng cách 1 điểm so với họ. Chiều nay, giải sẽ diễn ra trận đấu cuối của lượt 7 giữa Than khoáng sản Việt Nam - Thái Nguyên.

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục