Cầu lông là môn thế mạnh của xã Toàn Sơn.

Cầu lông là môn thế mạnh của xã Toàn Sơn.

(HBĐT) - Được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào thể dục thể thao của huyện Đà Bắc, những năm qua, công tác xã hội hoá TDTT của xã Toàn Sơn luôn được duy trì và làm tốt. Với tinh thần “khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể thao đã góp phần nâng cao sức khoẻ, tinh thần cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

Hiện nay, Toàn Sơn có 2.189 nhân khẩu thì có tới 1.079 người thường xuyên tham gia luyện tập TDTT, nổi bật có 487 hộ được công nhận ra đình thể thao. Tất cả các thôn, bản trong xã đều có đội thể thao hoạt động thường xuyên như đội bóng chuyền nam, nữ; đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng, cầu lông... Đặc biệt, môn bóng bàn đã và đang thu hút được đông đảo các lứa tuổi tham gia luyện tập, thi đấu. Nổi bật có CLB bóng bàn do hội viên Hội người cao tuổi thành lập đã đi vào hoạt động thường xuyên, thiết thực với tinh thần vui, khoẻ và có ích.

 

Bên cạnh việc duy trì và phát triển các đội thể thao, hàng năm, xã Toàn Sơn còn tổ chức cho các VĐV tham gia thi đấu các giải do huyện tổ chức. Tại mỗi giải đấu, các VĐV đều mang về thành tích cao cho xã. Đồng thời, xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu thao với các xã như Hiền Lương, Hào Lý, Tu Lý... nhằm thắt chặt tình đoàn kết, học tập kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi.

 

Để nâng cao phong trào luyện tập TDTT, tiến tới xã hội hoá phong trào TDTT, những năm qua, xã đã tổ chức các giải thể thao hiện đại kết hợp với những môn thể thao truyền thống vào các dịp lễ tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2009, xã đã tổ chức thành công kỳ Đại hội TDTT với 7 môn thi đấu, thu hút hơn 200 VĐV và hơn 1000 người đến xem, cổ vũ. Qua đó, đã lựa chọn được các VĐV tiêu biểu, xuất sắc tham gia Đại hội TDTT của huyện và tạo được khí thế thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, đánh nhau.

 

Ông Bàn Văn Xuân, cán bộ Văn hoá xã cho biết: Thế mạnh của Toàn Sơn là các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy... 3 năm trở lại đây, các môn bóng bàn, cầu lông, bóng đá cũng đã phát triển và lập được nhiều thành tích. Hàng năm, xã có trên 20 VĐV được chọn vào đội tuyển của huyện đi thi đấu các giải do tỉnh tổ chức.

 

Cùng với đó công tác xã hội hóa TDTT ngày càng được xã quan tâm, chú trọng hướng về cơ sở. Để có địa điểm luyện tập, thi đấu, 100% các xóm đều đầu tư sân, bãi. Riêng xóm Phủ, do sân bãi thường xuyên bị ngập nước nên người dân phải khắc phục bằng cách tập luyện nhờ tại sân các xóm khác. Trong xã có nhiều gia đình mà thành viên là VĐV của các đội tuyển như gia đình ông Dương Trí An, Triệu Thị Xuân...  

 

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả công tác xã hội hoá TDTT của xã Toàn Sơn hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tiến tới xây dựng nông thôn mới. Năm 2004, xã Toàn Sơn vinh dự được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen và 3 năm liền (2007 – 2009) được Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng giấy khen.

 

                                                                                               Hồng Nhung

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục