Bà Hoàng Thị Chiển, GĐ Sở VH - TT&DL trao giải cho các VĐV thi đấu nội dung đôi nam nữ ở độ tuổi từ 36 - 48 tuổi.

Bà Hoàng Thị Chiển, GĐ Sở VH - TT&DL trao giải cho các VĐV thi đấu nội dung đôi nam nữ ở độ tuổi từ 36 - 48 tuổi.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Giải Bóng bàn - Cầu lông Trẻ, Vô địch, Trung, Cao tuổi tỉnh Hoà Bình năm 2010.

 

Tham gia giải có 260 vận động viên (VĐV) thuộc 26 đoàn VĐV của 11 huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và các Câu lạc bộ thể thao trên địa bàn tỉnh. Về điều lệ giải thi đấu lần này bao gồm 20 nội dung thi đấu. Trong đó môn Bóng bàn có 9 nội dung gồn: đơn nan, đơn nữ trẻ; đơn nam, đơn nữ, đôi nam vô địch; đơn nam, đơn nữ thuộc các lứa tuổi từ 36 - 46 và các độ tuổi trên 50 và dưới 50. Cầu lông 11 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ vô địch; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ từ 36 - 48 và đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ ở các độ tuổi từ 47 – 62 tuổi. Giải Bóng bàn - Cầu lông Trẻ, Vô địch, Trung, Cao tuổi tỉnh Hoà Bình năm nay được Ban tổ chức đánh giá có mức qui mô cao cả về chất lượng và số lượng VĐV cũng như các đoàn tham dự giải.

 

Đây là hoạt động thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng, thể hiện từng bước quan tâm đến việc triển khai công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT và là dịp để các đoàn VĐV có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và thắt chặt mối đoàn kết trong công tác luyện tập và thi đấu thể thao. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 20 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu gồm: giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho 76 VĐV có thành tích cao trong quá trình tham dự giải.

 

Giải nhất ở các nội dung của môn Bóng bàn thuộc về các VĐV: Trịnh Gia Khánh, huyện Kim Bôi; Nguyễn Thị Hương Chi, T.Phố Hòa Bình; Trịnh Việt Hùng, Sở Công Thương; Phan Thị Hồng Nhung, T.P Hòa Bình; Trịnh Hữu Hùng, Nguyễn Mạnh, huyện Kim Bôi; Nguyễn Trung Thành, T.Phố Hòa Bình; Nguyễn Thị Oanh, Đài PT-TH tỉnh; Nguyễn Đắc Thu, Bưu Điện tỉnh; Nguyễn Thị Luyến, T.P Hòa Bình.

 

Nhất các nôị dung môn Cầu lông thuộc về các VĐV: Khà Duy Thắng, NH N.Nghiệp tỉnh; Hoàng Thị Huyền Trang, Huyện Đà Bắc; Lã Đức Cần, Nguyễn Trọng Chiến, CLB 1/6; Nguyễn Thu Trang, Bùi Thị Dinh, CLB 23/11; Trần Thanh Tùng, Đinh Thị Thủy, CLB 1/6; Bùi Văn Vinh, Nguyễn Tân Lập, huyện Kỳ Sơn;  Vũ Thị Huệ, Nguyễn Thị Linh, T.P Hòa Bình;  An Mạnh Cường,  Lê Thu Hà, T.P Hòa Bình;  Đỗ Văn Cường, Bùi Mạnh Cường, T.P Hòa Bình; Lê Thị Nhâm, Bùi Thị Dủng, T.P Hòa Bình;  Nguyễn Quốc Tuấn, Hoàng Thị Lụa, Sở Tư Pháp.   

 

                                                                                    Hoàng Huy  

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục