Đêm qua (6/12), tạp chí France Football (Pháp) đã công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cho đề cử Quả bóng vàng FIFA 2010. Và bất ngờ không xảy ra, 3 cầu thủ có số phiếu bầu cao nhất đều chơi cho Barca, đó là là Xavi, Iniesta và Messi.

 
Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, tờ La Gazzetta dello Sport đã tiết lộ thông tin ba cầu thủ Barcelona sẽ được lựa chọn ở danh sách rút gọn, thậm chí nhật báo thể thao lớn nhất Italia còn khẳng định Iniesta chính là “Quả bóng vàng FIFA” năm 2010.

 

Iniesta đã có một năm thành công khi cùng Barcelona giành chức vô địch La Liga mùa giải 2009-10, dù nhiều thời điểm anh phải vắng mặt do chấn thương. Nhưng “San Andres” lại rực sáng ở World Cup 2010, đặc biệt anh là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch trên đất Nam Phi.

 

Cống hiến của người đồng đội Xavi có phần thầm lặng nhưng tiền vệ nhỏ con này chính là nhạc trưởng không thể thay thế của trong thành công của Barcelona lẫn ĐT Tây Ban Nha trong năm qua. Ngoài ra, Xavi hầu như không vắng mặt bất kỳ một trận đấu nào suốt năm qua và luôn duy trì phong độ ổn định.

 

Lionel Messi tuy thất bại cùng ĐT Argentina tại World Cup 2010 (dừng bước ở tứ kết) nhưng anh vẫn cùng Barcelona giành chức vô địch Liga, đồng thời luôn thi đấu chói sáng suốt năm 2010 vừa qua. Bên cạnh đó, “El Pulga” cũng là chủ nhân của “Chiếc giày vàng châu Âu” mùa giải qua với 34 bàn thắng.

 

Hiện tại, cả Messi, Xavi lẫn Iniesta đều duy trì phong độ ổn định ở mùa giải 2010-11 và đó là yếu tố đưa Barcelona dẫn đầu Liga và giành vé vào vòng knock-out Champions League. Hai đối thủ tiềm năng là Sneijder và Forlan tỏ ra đuối thế hơn khi chơi đầy sa sút khi mùa bóng mới khởi tranh.

 

Sneijder giành “cú ăn ba” vĩ đại cùng Inter và đưa Hà Lan có mặt ở trận chung kết World Cup 2010, nhưng anh lại mờ nhạt khiến Inter tụt xuống thứ 6 tại Serie A năm nay. Forlan giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010” nhưng Atletico của anh cũng chơi đầy bết bát ở Liga.

 

Trước khi bộ ba của Barcelona được vinh danh năm nay, AC Milan cũng từng hai năm liên tiếp có 3 người dẫn đầu trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu. Năm 1988, Van Basten giành QBV, hai đồng hương của anh là Ruud Gullit và Franck Rijkaard xếp tiếp theo. Năm 1989, QBV vẫn thuộc về Van Basten, Baresi giành QBB còn đoạt QBĐ.

 

Trong lịch sử, chỉ có 3 cầu thủ 3 lần giành danh hiệu “Quả bóng vàng” chỉ trong 4 năm là Johan Cruyff (71, 73, 74), Michel Platini (83, 84, 85) và Marco van Basten (88, 89, 92).

 

Năm ngoái, Messi giành Quả bóng vàng, Ronaldo đoạt Quả bóng bạc còn Xavi giành Quả bóng đồng. Năm nay, Iniesta thay thế Ronaldo ở “top 3” và cuộc đua tranh giữa các người đồng đội ở Barcelona còn cân bằng hơn. Danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” năm nay sẽ được công bố ngày 10/1/2011 tại Zurich (Thụy Sỹ).

 

Tạp chí France Football cũng công bố 3 HLV được lựa chọn cho đề cử “HLV xuất sắc nhất năm 2010) là Jose Mourinho - người đưa Inter giành cú ăn ba vĩ đại, Pep Guardiola của Barcelona và Del Bosque sau chức vô địch World Cup 2010 cùng Tây Ban Nha.

 

 

 

                                                                                Theo DanTri

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục