Với việc chỉ tham dự 31/44 môn thi đấu chính thức của SEA Games 26, đoàn thể thao VN đã “điều chỉnh” chỉ tiêu từ “nằm trong tốp 3” của các kỳ SEA Games trước, xuống “đứng trong tốp đầu” khu vực. “Tốp đầu” ở đây có thể là thứ nhì mà cũng có thể là… thứ tư!
Đó là chỉ tiêu được lãnh đạo Tổng cục TDTT chính thức đăng ký với Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh trong cuộc họp báo cáo kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26 diễn ra hôm qua (22.2) tại Hà Nội. So với SEA Games 25 tại Lào thì số lượng HCV mà đoàn TTVN đặt ra cho SEA Games 26 không thua kém: Từ 70-90 HCV (tại Lào, TTVN đã giành 83 HCV và đứng thứ nhì), nhưng vị trí họ đăng ký: “Tốp đầu” lại khiêm tốn hơn.
Năm 2011 là năm TTVN có 2 mục tiêu quan trọng tại SEA Games 26 và vòng loại Olympic London 2012 nên 48 VĐV có khả năng đoạt vé vượt qua vòng loại Olympic và giành HCV tại SEA Games đã được chọn để đầu tư đặc biệt. Trong số 31 môn tham dự SEA Games 26 của TTVN, điền kinh là môn “gánh” chỉ tiêu nặng nhất: 8-10 HCV và đây cũng là một trong số hiếm hoi bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASIAD 16 nên lần này, cũng được dành sự ưu tiên đặc biệt. Điền kinh được dành kinh phí hơn 100.000USD để thuê 4 chuyên gia huấn luyện cho các nội dung chạy ngắn, 10 môn phối hợp..., ngoài ra, kinh phí cho tập huấn, thi đấu quốc tế cũng tăng gấp đôi so với năm trước (từ 80.000 lên 160.000USD). Các VĐV VN sẽ tham dự 31/46 nội dung của môn điền kinh với trọng tâm là các nội dung: Chạy 100, 200, 800, 1.500m nữ, 10 môn phối hợp nam...
Ngoài điền kinh, vật, vovinam, karatedo, lặn, silat, judo, taekwondo cũng là những môn có chỉ tiêu HCV cao tại SEA Games 26. Tuy nhiên bắn súng từng là mỏ vàng của VN tại các kỳ SEA Games trước thì lần này lại chỉ đăng ký 3 HCV do các nội dung mạnh của VN đều bị cắt bỏ. Trong khi đó, mặc dù bóng đá nữ ít hy vọng có mặt tại SEA Games 26 nhưng VFF vẫn phải gánh chỉ tiêu 1... HCV!
Rút kinh nghiệm một kỳ ASIAD thất bát, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong cuộc họp hôm qua đã nhắc nhở Tổng cục TDTT phải chú ý tới 3 vấn đề trong quá trình chuẩn bị: Phải mời được chuyên gia tốt phục vụ công tác huấn luyện bởi kỳ SEA Games này còn có tính chất liên thông chuẩn bị cho cả Olympic London 2012 và ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc) sau 3 năm nữa. Chọn lựa địa điểm tập huấn cho tốt và chú ý cải tạo nâng cấp các TTHLTTQG là 2 yếu tố còn lại. Thay vì chỉ đưa quân đi tập huấn quanh quẩn ở Trung Quốc, Belarus, nơi có những trung tâm tập huấn với những trang thiết bị được đánh giá là hàng đầu thế giới sẽ là điểm dừng chân của các ĐT đua thuyền, điền kinh, vật, kiếm, bơi trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26.
Theo Báo Laodong