Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau trận thua 0-1 trên sân Everton ở vòng đấu chót Premier League, HLV Carlo Ancelotti (ảnh) đã bị sa thải. Ông chủ Roman Abramovich không gọi cho Ancelotti mà loan tin cho giới truyền thông. Khi hay tin, Ancelotti thậm chí còn đang ngồi trên xe buýt về lại London.

 

Theo lời giải thích của nhà tỷ phú, Ancelotti bị sa thải vì không đáp ứng được mục tiêu đã đề ra trong mùa bóng này. Nhưng nhìn cách ông đối xử với HLV người Italia, không cần phải là người quá tinh tế cũng thấy đó chỉ là một lời giải thích chiếu lệ. Thực ra lệnh sa thải đã có trong túi, Abramovich chỉ chờ cho mùa bóng khép lại là chìa ra mà thôi.

Mọi chuyện tệ hại bắt đầu từ ngày 10-11-2010, Ancelotti thức dậy và hay tin vị phụ tá số 1 của mình - Ray Wilkins - đã bị sa thải mà không rõ nguyên do. Đó cũng là lúc Abramovich muốn chứng tỏ uy quyền tại Chelsea, muốn dấn sâu hơn vào một tròø chơi mà mình chưa có nhiều hiểu biết. Thay cho một Wilkins có nghề là Michael Emenalo, một nhân vật lạ hoắc. Người ta bảo Emenalo xuất hiện để giám sát Ancelotti hơn là trợ giúp HLV này.

Cũng từ những ngày đầu tháng 11 ấy, Chelsea từ chỗ dẫn đầu mạnh mẽ bắt đầu hành trình sa sút. Đã có lúc, nhà đương kim vô địch chỉ thắng nổi 1 trận trong suốt 9 vòng đấu. Chấn thương dài hạn của những Didier Drogba, Frank Lampard và Michael Essien cũng là một nguyên nhân lớn dẫn đến sự sa sút này. Những khi ấy, Ancelotti rất cần Michael Ballack và Joe Cole, những trợ thủ đầy kinh nghiệm mà Abramovich đã tống đi đầu mùa.

Khi Chelsea thất bại 1-3 trước Arsenal vào cuối tháng 12, người ta đã chính thức gạch tên họ ra khỏi cuộc đua. Đến ngày 1-3, Chelsea đã kém Man.United đến 15 diểm. Nói vậy để thấy việc Chelsea kết thúc mùa giải này với 9 điểm kém Man.United và đã có lúc khiến “Quỷ đỏ” run rẩy là cả một sự cố gắng tuyệt vời của Ancelotti.

Nhưng sự cố gắng ấy là hoàn toàn vô ích. Nếu Abramovich đã từng đẩy Jose Mourinho ra cửa hậu, không lý gì ông lại nhân nhượng với Ancelotti. Theo bình luận của hãng tin Reuters, Ancelotti có lặp lại cú đúp vô địch như mùa trước, ông cũng bị sa thải một khi không còn được Abramovich tin cậy.

Theo trang Goal.com, cái giá mà Chelsea phải trả để sa thải Ancelotti là 6,5 triệu bảng Anh (7,5 triệu EUR). Tiền có lẽ không là vấn đề của Abramovich. Vấn đề là ông sẽ kiếm ai thay Ancelotti, một người mà tài năng là điều không thể bàn cãi? Theo báo chí Anh, Marco van Basten là một ứng viên sáng giá. Andre Villas-Boas, Harry Redknapp cũng được nêu tên sau khi Guus Hiddink tuyên bố không có ý định trở lại.

Không chỉ riêng vị trí HLV trưởng, Chelsea còn phải kiếm người cho 2 vị trí trọng yếu khác là giám đốc thể thao và trưởng bộ phận săn tìm tài năng sau khi Frank Arnesen và Lee Congleton rời đội. Thay đổi các vị trí trong đội thì dễ, thay đổi suy nghĩ mới khó. Và sẽ còn bao nhiêu Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari và Ancelotti nữa khi Roman Abramovich còn ngự trị tại Chelsea?  

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục