Đúng lời tuyên bố đưa ra, ĐT Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh tuyệt đối trong cuộc tái đấu Macao (Trung Quốc). Với 7 bàn thắng ghi thêm được trên đất khách, Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số chung cuộc 13-1 và giành vé đi tiếp thuyết phục…

Trong trận đấu lượt về gặp Macao (Trung Quốc), HLV Falko Goetz chỉ xáo trộn 3 vị trí so với đội hình xuất phát từng thi đấu trên sân Thống Nhất khi đưa Đình Luật đá thay trung vệ Anh Tuấn. Cặp tiền vệ Duy Nam - Minh Châu thế chỗ Tài Em - Trọng Hoàng, phía trên cặp tiền đạo Quang Hải - Công Vinh tiếp tục được tin dùng.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ông thầy người Đức đã chỉ đạo học trò chủ động dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn trước. Với đẳng cấp vượt trội, ĐT Việt Nam nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận mà không vấp phải khó khăn nào từ hàng phòng ngự đội chủ nhà.
 
Chỉ mất có 3 phút thi đấu, ĐT Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông bế tắc do công của hậu vệ Quang Thanh, trong một tình huống dâng lên sút xa bất ngờ từ ngoài vòng cấm địa.
 
Sau pha lập công của hậu vệ đang khoác áo B. Bình Dương, đội bóng của HLV Falko Goetz tiếp tục gây sức ép trên phần sân Macao (Trung Quốc) với những đợt tấn công dồn dập, trước khi Quang Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 22.

 

Nhận liền 2 bàn thua, đội chủ nhà sớm rơi vào cảnh vỡ trận và hầu như không tạo ra được pha tấn công đang kể nào về phía khung thành ĐT Việt Nam. Ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Công Vinh tiếp tục để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng dễ dàng để nới rộng cách biệt lên thành 4-0.

 

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Falko Goetz bắt đầu thực hiện những thay đổi nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng cho lượt đấu loại vòng kế tiếp cũng diễn ra ngay trong tháng 7. Không còn gì để mất, Macao (Trung Quốc) mạnh dạn đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự.

 

Phút 60, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp xứng đáng với pha ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 từ một tình huống hàng phòng ngự ĐT Việt Nam bất ngờ thi đấu sơ hở.
 
Nhưng niềm vui của Macao cũng chẳng tồn tại lâu, bởi trong quãng thời gian thi đấu còn lại ĐT Việt Nam vẫn dễ dàng ghi thêm được 3 bàn thắng để vượt qua Macao (Trung Quốc) ở trận lượt về với cách biệt 7-1.
 
Công Vinh tiếp tục sắm vai người hùng với 2 bàn thắng, trong đó có quả penalty sau tình huống Quang Hải bị phạm lỗi ở vòng cấm địa. Gương mặt tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 7-1 cho ĐT Việt Nam là đội trưởng Quang Thanh, cũng với một cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. 
 
Là chủ sở hữu 7/13 bàn thắng ghi vào lưới Macao (Trung Quốc) qua 2 lượt trận vòng loại, Công Vinh đang tỏ ra rất lợi hại ở vai trò trung phong cắm do HLV Falko Goetz chỉ định.
 

Giành thắng lợi chung cuộc đến 13-1, ĐT Việt Nam đã dễ dàng giành vé đi tiếp vào vòng loại tiếp theo khu vực châu Á. Thầy trò HLV Falko Goetz cũng chính là những người giành được chiến thắng đậm nhất tại vòng sơ loại World Cup 2014.

 

Đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ là Qatar, một đội bóng được đánh giá có đẳng cấp vượt trội hơn và sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Trận đấu lượt đi diễn ra tại Qatar ngày 23/7, lượt về thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 28/7.

 

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục