Đội tuyển bóng đá quốc gia vào vòng đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á cũng đồng nghĩa với việc Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như hạng Nhất quốc gia phải có điều chỉnh về lịch thi đấu.

 

Chiều 4-7, đội tuyển bóng đá quốc gia đã về đến Việt Nam sau trận lượt về với Macau (Trung Quốc) tại vòng sơ loại World Cup 2014, khu vực châu Á. Ngay tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ đã khẳng định rằng sự chuẩn bị tốt về tâm lý của HLV F.Goetz cho các học trò đã khiến đội tuyển Việt Nam không lơi chân mà giành thắng lợi tới 7-1.

Để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo với Qatar, ngay chiều 4-7, VFF thông báo rằng đã lên kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu Giải chuyên nghiệp và hạng nhất quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn cho đội tuyển đồng thời đảm bảo tốt lực lượng cho các CLB trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Theo lịch thi đấu cũ, sau lượt đấu 22 giải chuyên nghiệp, ngày 17-7, các giải chuyên nghiệp và hạng nhất tạm nghỉ đến ngày 30-7. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia lại thi đấu trận lượt về với Qatar vào ngày 28-7 và 2 ngày nghỉ là quá ít để các tuyển thủ hồi phục. Như vậy, rất có thể giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng như giải hạng Nhất sẽ kết thúc muộn hơn dự kiến (20- 21/8/2011).

Liên quan đến hành trình di chuyển của đội tuyển trong chuyến làm khách trên sân của Qatar vào ngày 23/7 tới, do đã có chuyến bay thẳng Nội Bài – Doha nên dự kiến đội tuyển sẽ chỉ phải trải qua hơn 10 giờ bay là tới Qatar. Điều này sẽ khiến các tuyển thủ không rơi vào tình cảnh của các đàn em ở đội tuyển Olympic khi tham dự vòng đấu loại Olympic 2012 vừa qua với Saudi Arabia. Khi ấy đội Olympic đã mất tổng cộng 60 tiếng di chuyển đi về giữa Việt Nam với Saudi Arabia.

Nếu không có thay đổi, vào ngày 17/7, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2014 gặp ĐT Qatar. Theo lịch thi đấu, trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra tại Qatar vào ngày 23/7 tới. Trận lượt về sẽ diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội vào ngày 28/7/2011.


                                                     Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục