Các sinh viên Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng của Pyeongchang (Nguồn: Reuters)

Các sinh viên Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng của Pyeongchang (Nguồn: Reuters)

Thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc đã giành quyền đăng cai Olympic mùa Động 2018 sau khi vượt qua các ứng viên nặng ký khác gồm Munich (Đức) và Annecy (Pháp), trong cuộc bỏ phiếu tổ chức tại Durban, Nam Phi, ngày 6/7.

Với kết quả này, Pyeongchang đã trở thành thành phố đầu tiên ở châu Á bên ngoài Nhật Bản có được vinh dự này. Trước đấy, Nhật Bản đã hai lần đăng cai Olympic mùa Đông, ở Sapporo năm 1972 và Nagano năm 1998.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Durban, người đại diện cho Pyeongchang lên giới thiệu chiến dịch tranh cử của thành phố là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật xinh đẹp Kim Yuna, và rõ ràng cô đã góp công đáng kể giúp thành phố quê hương đánh bại hai thành phố ở châu Âu ngay trong vòng bỏ phiếu thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên một cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic, với từ hai ứng cử viên lọt vào vòng chung khảo trở lên được quyết định ngay từ vòng đầu, kể từ sau khi Salt Lake City của Mỹ giành chiến thắng vào năm 1995, cho cuộc đua Olympic mùa Đông 2002.

Cho dù kết quả bỏ phiếu chính thức chưa được công bố, song Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã nêu tên Pyeongchang là kẻ chiến thắng, với ít nhất 48 phiếu bầu trên tổng số 95 phiếu hợp lệ (tức đã quá bán). Và vì thế, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc ngay lập tức mà không cần tiền hành vòng hai.

Trước đây, Pyeongchang cũng đã từng tham gia các cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2010 và 2014, song đã thất bại trước Vancouver và Sochi.

Lần này, Pyeongchang đã chuẩn bị hết sức chu đáo với một chiến dịch quy mô chưa từng thấy. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã dẫn đầu phái đoàn sang Durban dự phiên họp của IOC.

Như vậy, Olympic mùa Đông 2018 sẽ là kỳ Thế vận hội thứ hai tổ chức tại Hàn Quốc sau Olympic mùa Hè Seoul năm 1988. Năm 2002, Hàn Quốc cũng đã từng tổ chức một sự kiện thể thao lớn khác là giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2002 cùng với Nhật Bản./.

 

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục