Niềm vui của tiền đạo Ellen White (phải, đội tuyển Anh) sau khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

Niềm vui của tiền đạo Ellen White (phải, đội tuyển Anh) sau khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

Trên sân Impuls Arena (Augsburg - Đức), đội tuyển Anh đã có màn trình diễn đầy ấn tượng đánh bại đội tuyển Nhật Bản bằng tỷ số 2 - 0, tại lượt trận cuối bảng B - Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2011, diễn ra rạng sáng nay, 6-7.

Hai bàn thắng của đội tuyển Anh được ghi do công của tiền đạo Ellen White (phút 15) và tiền vệ Yankey ở phút 66. Với kết quả này, đội tuyển Anh được 7 điểm, dẫn đầu bảng B sẽ cùng với Nhật Bản (6 điểm - xếp thứ 2) giành quyền vào thi đấu tại vòng tứ kết.

Cùng lúc đó, tại sân Rhein-Neckar-Arena, Mexico chỉ tìm được kết quả hòa 2 - 2 trước New Zealand. Với lối chơi kỹ thuật và thế trận tấn công lấn lướt, Mexico vượt lên dẫn 2 - 0 nhờ các pha lập công của tiền vệ Mayor (phút 2) và tiền đạo Dominguez (phút 29).

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, các cô gái Mexico thi đấu có phần chùng xuống và để cho New Zealand ghi liên tiếp hai bàn vào những phút cuối cùng của trận đấu. Hai bàn thắng của New Zealand do hậu vệ Smith ghi ở phút 89 và tiền đạo Wilkinson ở phút 90+2.

Như vậy, kết thúc lượt đấu này, Mexico (2 điểm) xếp thứ 3, New Zealand (1 điểm) xếp cuối bảng B nên cả hai đội cùng bị loại.

Tại vòng tứ kết (diễn ra vào đêm 9, rạng sáng 10-7), đội tuyển Đức (nhất bảng A) gặp Nhật Bản (nhì bảng B) và đội tuyển Anh (nhất bảng B) gặp đội tuyển Pháp (nhì bảng A).

* Đêm nay và rạng sáng mai, 7-7, diễn ra lượt trận cuối bảng C và D. Tại bảng C, Brazil gặp Guinea và Australia gặp Na Uy. Tại bảng D, Mỹ gặp Thụy Điển và Colombia gặp CHDCND Triều Tiên.

 

                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục