Argentina tiếp tục cho thấy sự bế tắc ở giải lần này khi để Colombia cầm hòa 0-0 ở lượt thứ hai bảng A Copa America. Kết quả này buộc thầy trò HLV Batista phải thắng trận cuối gặp Costa Rica mới hy vọng giành vé vào tứ kết...

Trận hòa Bolivia 1-1 ở ngày mở màn khiến Argentina đối diện với khá nhiều sức ép. Cách vận hành chiến thuật 4-3-3 dưới thời Sergio Batista chưa đạt đến sự hoàn thiện nhất định, lối chơi vẫn khá bế tắc và rối rắm.
 
 

Messi tiếp tục mờ nhạt ở cuộc đấu với Colombia

 

Tiếp đón Colombia tại Santa Fe, HLV Batista gần như không đưa ra những thay đổi nào về đội hình lẫn nhân sự. Và khi đội hình và cách chơi để đối thủ bắt bài, Argentina gần như bế tắc trước Colombia trong suốt 90 phút.

 

Kết quả hòa 0-0 thực sự là nỗi thất vọng lớn đối với một ứng cử viên hùng mạnh như Argentina. Với chỉ vỏn vẹn 2 điểm sau hai trận, Argentina nếu không thể thắng Costa Rica ở lượt đấu cuối cùng chắc chắn sẽ bị loại, trong khi cơ hội giành ngôi đầu bảng đang rất mong manh.
 
Lionel Messi lại cho thấy sự vô duyên ở ĐTQG khi chơi đầy mờ nhạt trên hàng công. El Pulga không có được sự kết nối với hàng tiền vệ cũng cặp tiền đạo Tevez-Lavezzi, trước sự theo khá sát của các hậu vệ Colombia.
 
HLV Sergio Batista vẫn giữ nguyên đội hình ở trận mở màn (trừ Zabaleta thay Rojo), bộ ba Banega-Cambiasso-Mascherano án ngữ ở giữa sân, Messi chơi phía sau bộ đôi Tevez-Lavezzi. Bên phía Colombia, Falcao sắm vai mũi nhọn duy nhất trên hàng công.
 
 

Lối chơi Argentina vẫn cực kỳ bế tắc
 
Argentina chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng Colombia lại phòng ngự phản công cực kỳ chặt chẽ. Và trong tình huống phản công ở phút 19, họ suýt có bàn mở tỷ số khi Ramos sút bóng vọt xà ngang sau đường chuyền của Moreno.
 
5 phút sau, hàng thủ Argentina tiếp tục để lộ những sơ hở. Miltio chuyền bóng để Ramos cướp được, bóng lập bập đến chân Moreno, may cho đội chủ nhà là tiền vệ Colombia lại dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc.
 
Trong suốt hiệp 1, Argentina không tạo ra nổi cơ hội đáng kể nào và chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, Argentina tiếp tục tăng tốc và đến phút 59, Tevez tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, bóng đập người Messi đi sạt cột dọc cầu môn Martinez.
 
Colombia có câu trả lời sau đó hai phút với cú sút của Armero buộc Romero phải bay người hết cỡ cản phá. Trong thế trận bế tắc, HLV Batista quyết định tung cả Aguero và sau đó là Higuain vào sân thay Lavezzi, Banega hòng tìm kiếm bàn thắng.
 
 

Falcao và đồng đội đã có một trận đấu thành công
 
Cơ hội thuận lợi nhất đến với Argentina ở phút 77 khi Messi chọc khe tinh tế cho Higuain băng xuống ở tư thế thuận lợi, tiếc là El Pipita không thể hạ Martinez ở tình huống đối mặt.
 
9 phút trước khi hết giờ, Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi sút phạt đưa bóng đi sạt cột dọc. Và nếu Romero không cản phá được cú sút của Gutierrez, Argentina đã muối mặt nhận thất bại trước Colombia tại Santa Fe.

 

Đội hình thi đấu:

 

Argentina: Romero - Zabaleta, Milito, Burdisso, Zanetti - Mascherano, Cambiasso (Gago 61), Banega (Higuain 72) - Lavezzi (Aguero 61), Messi, Tevez.

 

Colombia: Martinez - Zuniga, Yepes, Perea, Armero - Sanchez - D. Moreno (Mosquera 90+2), Guarin, Aguilar, Ramos (Soto 90) - Falcao (Gutiérrez 88).

 

 

                                                                               Theo Dantri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục