Đội tuyển Qatar đang tập huấn tại vùng núi Evian, miền Đông Nam nước Pháp. Ảnh: REUTERS

Đội tuyển Qatar đang tập huấn tại vùng núi Evian, miền Đông Nam nước Pháp. Ảnh: REUTERS

Trước vòng loại thứ hai World Cup 2014, gác lại nỗi lo bị quá tải về thể lực, tuyển Việt Nam vẫn có hy vọng gây sốc vì Qatar cũng đang bị chỉ trích do phong độ thất thường

Không phải thi đấu vòng sơ loại thứ nhất vòng loại World Cup 2014, đội tuyển Qatar tranh thủ chọn Pháp làm nơi tập huấn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Sự chuẩn bị nghiêm túc của đối thủ khiến người hâm mộ tuyển Việt Nam lo ngại, tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để tin khả năng tạo bất ngờ của thầy trò HLV Falko Goetz trước đội bóng giàu tham vọng của Tây Á.

Ngay trong trận giao hữu đầu tiên của đợt tập huấn, tuyển Qatar thua đậm 0-3 trước CLB Laussane của Thụy Sĩ. Dù HLV lừng danh người Serbia Milovan Rajevac cố gắng bào chữa rằng thất bại là do các học trò của ông chưa tìm được sự hòa nhập trong khi đối thủ Laussane quá mạnh (á quân Cúp Quốc gia Thụy Sĩ).
 
Tuy nhiên, báo chí Qatar vẫn chỉ trích dữ dội khi phân tích rằng HLV Rajevac cần phải nhanh chóng đưa ra phương pháp cải thiện thể lực, sức bền cũng như khâu dứt điểm của các tuyển thủ Qatar nếu không muốn bị hụt hơi khi thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của Việt Nam. Báo chí cũng cho rằng LĐBĐ Qatar nên rút ngắn lại thời gian tập huấn của đội tuyển tại vùng núi Evian (Pháp) vốn rất trong lành, mát mẻ để trở lại làm quen với điều kiện khắc nghiệt tại Doha.

Trước áp lực dư luận, dự kiến sau trận giao hữu với đội bóng lừng danh nước Đức là Bayern Munich vào ngày 9-7, ban huấn luyện Qatar sẽ quyết định có đấu thêm một trận giao hữu nữa với CLB Nauchatel của Thụy Sĩ hay trở lại Qatar để chuẩn bị đón tiếp tuyển Việt Nam. Dường như muốn tránh sức ép cho các học trò, HLV Rajevac từ chối nhận định về đối thủ sẽ gặp ở vòng 2 World Cup. HLV người Serbia từng đưa Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi chỉ khẳng định sau chuyến tập huấn tại châu Âu, Qatar sẽ hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2014.

Rõ ràng không chỉ tuyển Việt Nam gặp những trở ngại liên quan đến thời gian tập luyện cũng như di chuyển mà Qatar dù được LĐBĐ nước này hỗ trợ tối đa cũng vấp phải nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị. Năm 2007, bóng đá Qatar cũng được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Việt Nam. Thế nhưng ở vòng bảng Asian Cup 2007, đội bóng Tây Á đã bị thầy trò HLV Alfred Riedl cầm hòa 1-1, kết quả sau đó khiến Qatar bị loại trong khi tuyển Việt Nam vào đến vòng tứ kết. Ba tháng sau, đến lượt Olympic Qatar tiếp tục bị cầm hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình và phải rất vất vả mới thắng 3-1 ở Doha. Khoảng cách gần 50 bậc trên bảng xếp hạng thế giới giữa bóng đá Qatar và Việt Nam cũng chỉ nên xem như con số mang tính chất tham khảo. Bóng chưa lăn, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội.
 
 
                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục