Nhiều trụ cột U23 Việt Nam trở lại sau chấn thương - Ảnh: Thục Linh

Nhiều trụ cột U23 Việt Nam trở lại sau chấn thương - Ảnh: Thục Linh

Sau khoảng thời gian dài bị chấn thương, trung vệ Long Giang đã có thể tập với bóng trong ngày hôm nay, báo hiệu dấu hiệu hồi phục tốt về mặt thể lực, trong giai đoạn mà đội đang khó khăn về hàng thủ như hiện nay…

Nếu như hôm qua Long Giang có thể tập thể lực xung quanh những bài tập với dây cao su, thì hôm nay, hậu vệ của Navibank SG đã có thể nuốt trọn những bài tập với bóng, dù cổ chân của anh vẫn được băng kín.

 

Cũng phải nói thêm rằng sáng nay, đội tuyển vẫn tập với bài đối kháng trên phần sân nhỏ, hẹp, đòi hỏi những động tác linh hoạt của các cầu thủ. Thế nên, chuyện Long Giang có thể vượt qua những bài tập như thế cho thấy anh đang hồi phục rất tốt.
 
Sự có mặt của Long Giang trên sân tập giúp cho nỗi lo về những lỗ hổng trong hàng phòng ngự phần nào được vơi đi, khi mà quân số của hàng phòng ngự đang đông dần lên.

 

Long Giang trở lại, nhưng 2 cầu thủ khác là tiền đạo Đức Thiện và thủ môn Bửu Ngọc vẫn phải tập riêng, dưới sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ thuộc đội tuyến U23 Việt Nam. Mặc dù vậy, theo tiết lộ của trợ lý HLV Phan Thanh Hùng thì khả năng hồi phục của họ trước SEA Games vẫn là rất sáng sủa.

 

Bửu Ngọc là thủ môn có thể hình rất tốt, thiện chiến trong các pha bóng bổng, nên sự có mặt của anh trong những ngày tới sẽ rất quan trọng cho khả năng phòng ngự bóng tầm cao của đội U23, vốn sẽ phải gặp những đối thủ khá mạnh về bóng bổng tại SEA Games 26 như Singapore, Malaysia hay Philippines.

 

Đúng theo giáo án mà HLV Falko Goetz đề ra, xen kẽ với ngày tập thể lực hôm qua là ngày tập chiến thuật hôm nay, giúp các cầu thủ đỡ “ngán”. BHL hy vọng rằng với những bài tập như thế này, các cầu thủ sẽ tăng khả năng phản xạ, xử lý bóng nhanh hơn trong phạm vi hẹp.

 

Trong lối chơi này, các cầu thủ thiên về kỹ thuật như Thanh Trung, Thái Dương, Ngọc Anh… tỏ ra thích ứng khá nhanh, bởi ngoài kỹ thuật thì những người này còn có nhãn quan chiến thuật khá tốt.

 

Trong khi đó, với các tiền đạo, họ được yêu cầu dứt điểm khá nhiều, ngay khi có cơ hội trước khung thành đối phương, thay vì xử lý bóng rườm rà. Điều này vừa giúp cho các chân sút quen dần với cảm giác khi có bóng trước khung thành đối phương, điều chỉnh thước ngắm, vừa giúp cho khả năng săn bàn của họ được cải thiện, sau khi BHL đã chứng kiến khả năng tận dụng cơ hội khá kém của các chân sút tại cúp bóng đá giao hữu TPHCM vừa qua.

 

 

                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục