Ngày hôm qua ĐT Việt Nam đã có mặt tại TP Kobe để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Nhật Bản. Bên cạnh mục tiêu học hỏi từ đối phương, HLV Falko Goetz mong muốn các học trò sẽ mạnh dạn tổ chức tấn công trước đội bóng mạnh nhất châu Á...

Sáng (5/10) thầy trò HLV Falko Goetz đã có mặt tại Nhật Bản, theo kế hoạch ngay trong buổi chiều ĐT Việt Nam sẽ được BTC chủ nhà bố trí 1 buổi tập để giúp các tuyển thủ Việt Nam phục hồi lại thể lực và làm quen với điều kiện thi đấu.

Mặc dù phải trải qua chặng di chuyển khá dài bằng ôtô từ Osaka đến TP Kobe, nhưng các tuyển thủ đều không gặp phải vấn đề gì về mặt sức khỏe, chấn thương của trung vệ Phước Tứ vẫn trên đà hồi phục tốt, tất cả đều sẵn sàng cho trận giao hữu diễn ra ngày 7/10. Ông Falko Goetz luôn nhắc nhở học trò "chúng ta đến Nhật Bản không phải để du lịch" nhằm duy trì tối đa sự tập trung của các tuyển thủ.

 HLV Falko Goetz muốn học trò tận dụng tốt các cơ hội dù là nhỏ nhất - Ảnh: Gia Hưng
 

Đánh giá về trận giao hữu gặp Nhật Bản, trước khi lên đường HLV Falko Goetz tái khẳng định đây là cơ hội thuận lợi để ĐT Việt Nam học hỏi thêm kinh nghiệm. Mục tiêu đội tuyển đề ra trong trận đấu là chiến đấu hết mình, nỗ lực thể hiện tối đa những thế mạnh đang có.

 

Cũng theo lời HLV Falko Goetz, để giành được kết quả khả quan trước Nhật Bản, ĐT Việt Nam cần có những tính toán phù hợp về mặt chiến thuật. Ưu tiên hàng đầu là tổ chức phòng ngự chặt chẽ để giữ sạch lưới. Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, ông thầy người Đức vẫn mong muốn các học trò biết cách tận dụng mọi khoảng trống và mạnh dạn tấn công trước đối thủ.

 

HLV Falko Goetz phát biểu: “Được gặp Nhật Bản là cơ hội lớn với ĐT Việt Nam, mục tiêu tuyển Việt Nam đề ra là nỗ lực hết mình, thi đấu tập trung và giành một kết quả khả quan. Thể hiện được sự tự tin trước Nhật Bản có thể là phương pháp phù hợp giúp Việt Nam giành được kết quả thuận lợi…”.

 

Trước giờ thi đấu với ĐT Việt Nam, HLV Alberto Zaccheroni cũng gặp phải đôi chút khó khăn về lực lượng khi trung vệ Hiroki Sakai buộc phải nói lời chia tay vì chấn thương. Trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam tại TP Kobe được Nhật Bản rất coi trọng, bởi đây là cơ hội để HLV Alberto Zaccheroni kiểm tra phong độ cho các trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.
 
Chiều mai (6/10), ĐT Việt Nam sẽ được bố trí tập luyện để làm quen với mặt cỏ và các điều kiện thi đấu trên sân vận động tổ chức trận giao hữu.

 

Trận giao hữu Nhật Bản - Việt Nam diễn ra vào lúc 17h45’ (giờ Việt Nam) ngày 7/10, nếu không có thay đổi vào phút chót khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi trực tiếp trận đấu trên kênh Bóng đá TV thuộc Truyền hình cáp Việt Nam, VTC.

 

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục