Đức, Tây Ban Nha, Italia và Hà Lan đã chính thức ghi tên mình tại vòng chung kết Euro 2012, cùng 2 đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine. Tuy nhiên, vẫn còn 6 vị trí giành suất vào thẳng khác (5 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) còn phải đợi đến giờ cuối. Vòng loại Euro 2012 chỉ còn 2 lượt trận cuối vào các ngày 7 và 11-10.

Bảng B trở nên nóng bỏng khi có đến 4 đội vẫn còn cơ hội, Nga (17 điểm) dẫn đầu với cách biệt 2 điểm so với CH Ailen, Armenia và Slovakia có cùng 14 điểm. Ngày 7-10, Nga sẽ có trận đấu quyết định trên sân Slovakia. Nếu thắng, Nga xem như cầm chắc vé vào thẳng khi chỉ tiếp đội lót đường Andorra trên sân nhà ở trận cuối. Trong khi đó, CH Ailen cũng chiếm ưu thế trong cuộc đua nhì bảng khi tiếp Armenia tại Dublin.

Bảng C đã sớm xác định ngôi đầu thuộc về Italia, vị trí thứ 2 là cuộc đua giữa Serbia (14 điểm), Estonia (13 điểm) và Slovenia (11 điểm). Nhưng Estonia và Slovenia đã đá nhiều hơn Serbia 1 trận.

Bảng D chỉ còn là cuộc đua giữa đội dẫn đầu Pháp (17 điểm) và Bosnia, đội liên tiếp đánh bại Belarus trong 2 lượt trận hồi tháng 9 để vươn lên vị trí thứ 2, với 1 điểm ít hơn. Chắc chắn sẽ có trận “chung kết” tại Paris vào ngày 11-10 vì trước đó 4 ngày, Bosnia chỉ đón tiếp Luxembourg, còn Pháp tiếp Albania.

Hà Lan sau mạch 8 trận toàn thắng ở bảng E hiện đã vào thẳng. Hungary dù có cùng điểm với Thụy Điển nhưnghọ đã đá nhiều hơn 1 trận và kém về đối đầu nên chỉ cần thắng 1 trong 2 trận cuối Thụy Điển sẽ giành vị trí thứ 2.

Bảng F chỉ còn là cuộc đua giữa Croatia (19 điểm) và Hy Lạp (18 điểm) và đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 7-10 tới tại Hy Lạp gần như sẽ nắm chắc ngôi đầu.

Wayne Rooney (trái) và các đồng đội chỉ cần giành 1 điểm trên sân Montenegro.

Bảng G chờ ghi tên tuyển Anh (17 điểm) lên tấm vé vào thẳng, khi họ chỉ cần giành 1 điểm trong trận cuối của mình trên sân đội nhì bảng Montenegro (11 điểm) vào ngày 7-10. Nhưng nếu Montenegro thắng, họ có cơ hội kết thúc ở ngôi đầu nếu thắng luôn Thụy Sĩ ở trận cuối, vì hơn tuyển Anh về đối đầu.

Ở Bảng H vẫn còn trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch ở lượt trận cuối tại Copenhagen ngày 11-10.

Tại bảng I, sau khi Tây Ban Nha đã cầm chắc ngôi đầu sau 6 trận toàn thắng, CH Séc (10 điểm) và Scotland (8 điểm) sẽ tranh vị trí thứ 2. 

 

                                                           Theo Báo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục