Argentina khởi đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Chile tại Buenos Aires. Higuain tỏa sáng với một cú hattrick, bàn còn lại được ghi do công Lionel Messi...

Argentina đang có sự khởi đầu như mơ dưới thời tân HLV Sabella, họ toàn thắng ở hai trận giao hữu trước đó với Venezuela và Nigeria. Nhưng để kiểm chứng tài năng của một HLV, những trận đấu chính thức như với Chile mới thực sự mang nhiều ý nghĩa.
 
 

Argentina khởi đầu như mơ tại vòng loại World Cup 2014
 
Và với lối chơi tấn công rực lửa, Argentina đã áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút tại Buenos Aires và giành chiến thắng ấn tượng 4-1. Tiền đạo Higuain tiếp tục cho thấy cái duyên thời Sabella khi lập cú hattrick, đồng thời thích nghi tốt trong vai trò tiền đạo cánh trái.
 
Thủ quân Lionel Messi đã có được bàn thắng đầu tiên cho ĐT Argentina sau nhiều tháng, quan trọng hơn El Pulga đã thích ứng tốt với vai trò nhạc trưởng. Không chỉ lập công, Messi còn nhiều đường kiến tạo sắc nét cho đồng đội lập công.
 
Chiến thắng này giúp Argentina tạm dẫn đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ và họ lấy lại được sự tự tin sau thành tích bết bát tại Copa America 2011. Một thời kỳ mới hứa hẹn khá tươi sáng của Los Albiceleste dưới sự dẫn dắt của HLV Sabella.
 
Argentina đưa ra sân đội hình quen thuộc 4-3-3, hàng tiền vệ là những gương mặt lạ lẫm như Brana, Sosa bên cạnh Banega đảm nhận nhiệm vụ phân phối bóng ở giữa sân. Thủ quân Lionel Messi đá lùi ở trung tâm hỗ trợ cho cặp tiền đạo ở hai cánh là Higuain (trái) và Di Maria (phải).
 
 

Higuain tỏa sáng với cú hattrick mang về chiến thắng cho Argentina
 
Trước một Chile suy yếu do vắng ngôi sao số 1 Alexis Sanchez, Argentina dễ dàng áp đặt trận đấu và họ vượt lên ngay phút thứ 7. Di Maria đi bóng tốc độ rồi chuyền dài cho Higuian không chế bóng khéo léo trước khi dứt điểm tung nóc lưới Bravo, mở tỷ số 1-0 cho Argentina.
 
Chile chứng tỏ họ vẫn là thế lực đáng nể ở Nam Mỹ khi chơi đôi công cùng đối thủ mạnh Argentina. Valdivia, Fernandez rồi Suazo đều liên tiếp tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm về câu môn Andujar, nhưng tiếc là đều quá thiếu chính xác.
 
Đúng thời điểm Chile chơi hưng phấn, họ bất ngờ nhận bàn thua thứ hai ở phút 25. Higuain tung đường chọc khe thông minh cho Messi phá bẫy việt vị, trước khi dứt điểm sệt vào góc xa khiến Bravo đành bó tay. 2-0 cho Argentina.
 
Suazo đã có pha đi bóng qua 3 hậu vệ Argentina, nhưng chân sút này lại vô duyên trong tình huống đối mặt Andujar ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng bằng sự tinh quái, Argentina tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha dứt điểm.
 
 

Messi cũng để lại dấu ấn trên sân với một bàn thắng
 
Phút 52, xuất phát từ pha đi bóng rồi căng ngang của Di Maria bên cánh trái, Higuain chọn vị trí chính xác băng vào đệm lòng tung nóc lưới Bravo, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Argentina. Đội chủ nhà chơi không thực sự lấn lướt, nhưng họ cực kỳ hiệu quả trong các pha triển khai tấn công.
 
Chile có được bàn gỡ hòa ở phút 60 nhờ sai lầm của hàng thủ Argentina. Từ một quả phạt góc, hậu vệ Argentina phá bóng thiếu dứt khoát tạo điều kiện để Suazo chuyền cho Fernandez dứt điểm ở cự ly gần hạ Andujar, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Chile.
 
Nhưng chiến thắng ấn tượng 4-1 của Argentina đã được hoàn tất ở phút 63, khi thủ thành Bravo phá bóng vào đúng vị trí của Messi. Và ngôi sao Barcelona đã có những pha xử lý gọn gàng trước khi chuyền bóng để Higuain dễ dàng ghi bàn, hoàn thành cú hattrick, mang về chiến thắng "4 sao" thuyết phục cho Los Albiceleste.
 

Đội hình thi đấu:

 

Argentina: Andujar, Zabaleta, Otamendi, Burdisso, Rojo, Banega (Rinaudo 72’), Brana, Sosa (Salvio 80’), Di Maria (Gutierrez 85’), Messi, Higuain.

 

Chile: Bravo, Ponce, Vidal, Jara, Isla, Carmona, Beausejour (Gonzalez 54’), Valdivia, Fernandez (Jorquera 81’), Ferrera (Vargas 55’), Suazo.
 
 
                                                                           Theo Dantrri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục