HCV đồng đội nữ kiếm 3 cạnh - Ảnh: Thanh Niên

HCV đồng đội nữ kiếm 3 cạnh - Ảnh: Thanh Niên

Hôm 17.11, Pencak Silat và Vật đã mang về một "cơn mưa vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam với 9 tấm HCV. Với 68 HCV giành được (tính đến 21h00), Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp và xếp trên Thái Lan...

- 16h20, Võ sĩ Lê Đăng Minh thắng võ sỹ nước chủ nhà - Pranoto, để mang về HCV thứ 68 cho đoàn Việt Nam. Đấy là chiếc HCV thứ 6 trong 7 nội dung thi đấu của Pencak Silat có trong ngày hôm nay.

- 15h50, ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 75 kg, võ sỹ Trần Thị Luyến dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà với tỷ số áp đảo 5-0 để giành HCV.

- 15h45, nối tiếp thành công của đồng đội, Cấn Tất Dự đã giành HCV thứ 3 cho đội vật Việt Nam cũng với chiến thắng trước một VĐV người Indonesia.

- 15h30, Đô vật Bùi Tuấn Anh tiếp tục mang về tấm HCV nữa cho Việt Nam ở nội dung vật tự do hạng cân dưới 66 kg sau khi hạ đối thủ người Indonesia.

- 15h00,  Đô vật Hà Văn Hiếu giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 120 kg, nâng tổng số HCV mà Việt Nam lên con số 64.

- 14h00, Ở nội dung kiếm liễu nữ đồng đội, các VĐV Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền đoạt HCV khi đánh bại đội chủ nhà Indonesia ở trận CK với tỷ số cách biệt 43-37.

Tiến Minh chưa thể giành chiếc HCV SEA Games
Tiến Minh chưa thể giành chiếc HCV SEA Games

- Tay vợt hàng đầu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã phải dừng bước ở tứ kết sau khi thất bại trước đối thủ người Singapore, Wong Zi Liang Derek sau hai set với tỷ số 14-21 và 15-21.

- 12h00, Pencak Silat đã giành HCV thứ 4 khi Nguyễn Thị Yến đánh bại VĐV người Indonesia ở trận CK hạng cân dưới 60kg.

- 11h00, võ sỹ Silat Nguyễn Hương Xuân nâng tổng số HCV của Việt Nam lên con số 61 khi cô giành chiến thắng 5-0 trước võ sỹ chủ nhà Indonesia.

- Rowing giành thêm một HCV khi hai tay chèo Đình Huy và Thanh Bình xuất sắc về nhất nội dung chèo thuyền đôi.

- 10h30, Pencak Silat ở môn võ sỹ Trần Văn Toàn đã thắng tuyệt đối Anurak Pakkaranang 5-0 trước để giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 60 kg.

- 10h20, Bơi lội Việt Nam tiếp tục mang lại vinh quang cho tổ quốc khi "Kình ngư" Châu Bá Anh Tư vừa giành chiến thắng ở nội dung 5000m.

Võ sỹ Pencak Silat Võ Duy Phương đã xuất sắc giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 55kg khi thắng tuyệt đối võ sỹ người Philippines Jul Omar Abd với tỷ số 5-0. Đây là HCV thứ 57 của Đoàn thể thao Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương:

XH

Đoàn thể thao

 HCV

 HCB

HCĐ

Tổng

1

 Indonesia

101

77

72

250

2

 Việt Nam

68

63

64

193

3

 Thái Lan

63

55

67

185

4

 Malaysia

35

33

50

118

5

 Singapore

32

35

54

121

6

 Philippines

19

33

40

92

7

 Lào

6

5

21

32

8

 Myanmar

3

13

20

36

9

 Campuchia

3

10

15

28

10

 Brunei

0

1

6

7

11

 Đông Timor

0

0

1

1

 
 
 
                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục