Những nỗ lực tuyệt vời của các tuyển thủ bắn súng, bơi, rowing, cờ vua, vật… trong ngày thi đấu hôm qua (16-11) đã giúp Đoàn TTVN vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn. Trong đó, không thể không nói đến thành tích xuất sắc của kình ngư Hoàng Quý Phước.

 

Thật vậy, điểm nhấn ấn tượng nhất chính là cú nước rút tuyệt vời của "kình ngư" Hoàng Quý Phước trên đường đua xanh. Bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt của Kai Quan (Singapore, 50''98), Fauzi (Indonesia, 51''36), Phước vẫn về nhất cự ly 100m bơi tự do nam với 50''79 để giành HCV. "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tấm HCV thứ hai của mình ở SEA Games" - Quý Phước nói.

Môn Bắn súng, các xạ thủ Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ để lấy thêm 3 HCV. Trường bắn 10m súng trường di động nam, Ngô Hữu Vượng (556 điểm) vượt qua chính đồng đội Đức Hùng (550 điểm) để bước lên bục cao nhất. Nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam, Hoàng Xuân Vinh (585 điểm) đoạt HCV, xếp trên xạ thủ kỳ cựu Jakkrit (Thái Lan, 580 điểm). Tiếp đà hưng phấn, Nguyễn Duy Hoàng mang về thêm 1 HCV súng trường 50m ba tư thế nam. Đó cũng là tấm HCV thứ 7, giúp bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu 5 HCV đề ra trước lúc lên đường.

Đội tuyển Rowing cũng xuất sắc giành 2 HCV. Nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng, Phạm Thị Thảo - Trần Thị Sâm (7'40''16) vượt qua Shwe-Than (Myanmar, 7'43''22), Joanna - Saiyidah (Singapore, 7'51''65), để cán đích đầu tiên. Tới đường đua thuyền 4 người nữ, Phạm Thị Huệ - Trần Thị Sâm - Phạm Thị Hài - Phạm Thị Thảo tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành thêm 1 HCV.

Môn Cờ, niềm vui đến với Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm với tấm HCV cờ tướng. Ngoài ra, cờ vua Việt Nam còn có thêm 1 HCV của bộ đôi Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An nội dung đôi nam - nữ cờ tiêu chuẩn.

Đội tuyển Vật mang về thêm 2 HCV do công Nguyễn Thế Anh (60kg nam), Nguyễn Huy Hà (55kg nam). Đội tuyển Vovinam kết thúc SEA Games 26 với tấm HCV của Trần Thế Thường - Lâm Đông Vượng nội dung biểu diễn với vũ khí đôi nam.

Tấm HCV cuối cùng trong ngày thuộc về cơ thủ Mã Minh Cẩm trên bàn carom 1 băng sở trường.

Với việc có thêm 12 HCV, tính đến 21h30 ngày 16-11, Đoàn TTVN đang có tổng số 56 HCV, xếp thứ hai toàn đoàn, trên Thái Lan (52 HCV), và sau chủ nhà Indonesia (87 HCV).

 

                                             Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục