Đấu kiếm giành HCV thứ 5 tại SEA Games 26.

Đấu kiếm giành HCV thứ 5 tại SEA Games 26.

Với chiếc HCV vừa giành được của kiếm liễu đồng đội nữ, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 70 HCV tại SEA Games 26.

 

Như vậy, đoàn Việt Nam đã có 70 HCV, 66 HCB và 64 HCĐ, tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, nhiều hơn đoàn đứng thứ 3 là Thái Lan 5 HCV (55 HCV, 58 HCB và 71 HCĐ). Hiện vị trí số 1 vẫn thuộc về Indonesia với 108 HCV, 81 HCB và 76 HCĐ.

Đấu kiếm: Các vận động viên Vũ Thanh An, Nguyễn Văn Quỳnh và Tô Văn Hợp đã bỏ lỡ "vàng" một cách đáng tiếc, khi để thua Malaysia ở trận chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nam.

Tuy nhiên, ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ, Nguyễn Thị Tươi, Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Nguyệt đã giành chiến thắng ở trận chung kết, đồng thời giúp đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 70 HCV.
 
Hiện tại, ở môn đấu kiếm, đội nam cũng có cơ hội đoạt HCV sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết.

Cử tạ:
Sau chiếc HCB của môn Wushu, lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn giành chiến thắng ở hạng cân 56kg với mức tổng cử là 280kg. Đây là tấm HCV đầu tiên của Cử tạ và cũng là chiến công thứ 69 của đoàn thể thao Việt Nam.
 
Cũng ở môn Cử tạ, lực sỹ Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCĐ. Kim Tuấn chỉ về ở vị trí thứ 3 do sai lầm chiến thuật ở phần thi cử giật khi không vượt qua được mức 129kg. Còn tại phần thi cử đẩy, anh cũng chỉ dừng lại ở 148kg, kém rất xa so với mức 155kg của đồng đội Trần Lê Quốc Toàn.


Với thành tích trong ngày ra quân của Trần Lê Quốc Toàn giành HCV, ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng Bộ môn Cử tạ thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao đã cho biết: “Hôm nay Toàn đã thể hiện bản lĩnh và tâm lý rất tốt. Khi rơi vào tình thế phải tranh chấp năm ăn năm thua với vận động viên Indonesia ở nội dung cử đẩy, Toàn đã phát huy được khả năng để bứt lên ở thời điểm quyết định.”

Wushu chính thức nhập cuộc và ngay trong sáng, đội tuyển Wushu đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 chiếc huy chương bạc.

Tấm HCB thuộc về vận động viên Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam quyền với 9,70 điểm, kém vận động viên nước chủ nhà Indonesia chỉ đúng 0,02 điểm. Đây thực sự là điều đáng tiếc cho đội tuyển Wushu Việt Nam.

Tuy nhiên, đoàn Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội giành được HCV ở môn Wushu khi còn tới 7 nội dung nữa có thể giành "vàng."

Theo Vietnam+

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục