Văn Quyết chính là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhiều nhất - Ảnh: Thục Linh

Văn Quyết chính là cầu thủ được đặt kỳ vọng nhiều nhất - Ảnh: Thục Linh

Tối nay, tham vọng “vàng” U23 Việt Nam đang ấp ủ sẽ phải đối diện với thử thách lớn trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Chưa từng giành chiến thắng tại Indonesia ở mọi cấp độ đội tuyển, thầy trò HLV Falko Goetz đang đương đầu với nhiều áp lực và rủi ro khó lường.

Đối đầu với đội chủ nhà cùng trong cơn khát “vàng” môn bóng đá, lại phải thi đấu trên “chảo lửa” nổi tiếng Gelora Bung Karno. Dù chẳng nói ra, nhưng từ BHL cho đến người hâm mộ đều hiểu rằng U23 Việt Nam sắp phải đối diện vô số những rủi ro khó lường từ sức ép khủng khiếp đến từ gần 100.000 khán giả chủ nhà.

 

Sau trận thắng thiếu thuyết phục lượt cuối vòng bảng, HLV Falko Goetz đã đối diện với hàng loạt khó khăn khi Long Giang bị treo giò, tiền đạo Đình Tùng dính phải chấn thương nhẹ, cùng nhiều cầu thủ khác chưa kịp hồi phục nền tảng thể lực khi phải căng sức trước đối thủ Lào.
 
Trong tình cảnh chẳng còn nhiều phương án cân nhắc, vị “thuyền trưởng” người Đức chỉ còn biết đốc thúc học trò hối hả rèn luyện nhằm tận dụng tối đa những giờ tập luyện ngắn ngủi để chỉnh sửa lại “thước ngắm” hướng đến trận bán kết gặp U23 Indonesia. HLV Falko Goetz tỏ ra rất hài lòng khi các tuyển thủ thực hiện khá hoàn hảo những ý tưởng tấn công.

 

Nhưng giữa tập luyện và thi đấu luôn tồn tại một khoảng cách vừa ở gần, nhưng cũng có thể lại nằm rất xa nhau. Giúp U23 Việt Nam duy trì tối đa phong độ thể hiện ở các buổi tập khi nhập cuộc, đó được xem như điều kiện đóng vai trò quyết định trước cuộc đụng độ nóng bỏng trên “thánh đường” bóng đá Gelora Bung Karno.

 

U23 Việt Nam vừa có màn “tổng duyệt” chẳng mấy thành thành, nhưng điều đáng mừng là trước giờ đụng độ U23 Indonesia, các tuyển thủ đều tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành vé đi tiếp, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đương đầu với dàn cầu thủ gồm nhiều gương mặt nhập tích của Indonesia và áp lực khủng khiếp xuất hiện từ khán đài.

 

Sự tự tin của các tuyển thủ, đó chính là điều kiện thuận lợi nhất có thể giúp “thuyền trưởng” thoải mái tâm lý tính toán, xác định ra bộ khung mạnh nhất và một lối đá phù hợp để đối phó với U23 Indonesia đang hừng hực khí thế trên cuộc hành trình tìm kiếm tấm HCV bóng đá SEA Games.

 

Để đối đầu với đội chủ nhà, chắc HLV Falko Goetz sẽ chẳng mạo hiểm cho học trò nhập cuộc với lối đá tấn công theo đúng triết lý vẫn theo đuổi. Trong cảnh phải hứng chịu nhiều sức ép, duy trì độ chắc chắn trên phần phân nhà là nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu, trước khi chờ đợi những khoảng trống xuất hiện để thực hiện các pha phản công nhanh.
 
 

U23 Việt Nam quyết tâm chiến thắng tại Gelora Bung Karno - Ảnh: Ngọc Cương
 

 

U23 Indonesia là đội bóng có khả năng “không chiến” rất tốt, nếu cũng lạm dụng nhiều các pha tạt bóng dứt điểm bằng đầu, e là U23 Việt Nam sẽ tự làm hẹp cơ hội áp sát vòng cấm địa. Triển khai nhiều những tình huống phối hợp bật tường, tận dụng tối đa khả năng đột phá kỹ thuật của những ngòi nổ tấn công Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết là điều mà HLV Falko Goetz đặc biệt lưu tâm.

 

Trong cuộc đối đầu U23 Indonesia, ông thầy người Đức vẫn tin dùng bộ khung gồm nhiều cầu thủ chinh chiến với nhau từ trận khai mạc SEA Games nhằm duy trì tối đa sự ổn định. Ở vị trí “gác thành”, Bửu Ngọc là sự lựa chọn hàng đầu. Huỳnh Phú - Anh Quang tạo thành tấm lá chắn trước vòng cấm địa, Văn Hoàn đảm nhận cánh trái, cánh còn lại thuộc về Chu Ngọc Anh.

 

Ở khu trung tuyến, Hoàng Thịnh trở lại sát cánh cùng Trọng Hoàng làm nhiệm vụ điều tiết lối chơi. Thành Lương và Văn Thắng lĩnh nhận trọng trách phát động tấn công từ cánh, đồng thời sẵn sàng dâng cao đá như tiền đạo khi có khoảng trống. Phía trên, Hoàng Thiên - Văn Quyết tạo thành 2 mũi nhọn tấn công.

 

Thi đấu với Indonesia trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno là điều khó khăn với tất cả các đội bóng, điều tương tự cũng sẽ đến với thầy trò HLV Falko Goetz. Hy vọng, ở thời khắc quan trọng nhất U23 Việt Nam sẽ biết cách phát huy sức mạnh để mang về chiến thắng lịch sử dành tặng người hâm mộ.

 

Chiều tối nay, hàng trăm người hâm mộ cũng vượt chặng hành trình dài để có mặt tại Gelora Bung Karno. Đó sẽ là nguồn tiếp sức mạnh mẽ giúp các tuyển thủ thêm tự tin trong trận đấu mà U23 Việt Nam phải gánh chịu rất nhiều áp lực và khó khăn.

 

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

 

Thủ môn: Bửu Ngọc

 

Hậu vệ: Văn Hoàn, Huỳnh Phú - Anh Quang, Ngọc Anh

 

Tiền vệ: Thành Lương, Trọng Hoàng - Hoàng Thịnh, Văn Thắng

 

Tiền đạo: Văn Quyết - Hoàng Thiên

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục