Một trận đẩy gậy tại giải thể thao huyện Kỳ Sơn năm 2011.
(HBĐT) - Là một môn thể thao được coi là thế mạnh của huyện Kỳ Sơn, cầu lông được đông đảo nhân dân chọn lựa làm môn thể thao rèn luyện sức khỏe. Từ nhiều năm nay, giải cầu lông trẻ - vô địch được tổ chức thường niên đã thu hút đông đảo VĐV tham gia.
Cùng với các VĐV của phòng, ban, ngành cấp huyện, giải còn quy tụ nhiều VĐV của 10 xã, thị trấn. Với số lượng VĐV tham dự đông, giải thường kéo dài từ 4 – 5 ngày. Bên cạnh những VĐV có nhiều kinh nghiệm, thành tích thi đấu giải còn xuất hiện nhiều VĐV trẻ, tiềm năng, những VĐV này sẽ được đào tạo và trở thành lớp VĐV kế cận của huyện tham gia các giải thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Giải cầu lông trẻ - vô địch là 1 trong 5 giải hàng năm huyện tổ chức được, cùng với cầu lông là giải các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ - kéo co – đi cà kheo); giải bóng chuyền vô địch nam, nữ; giải việt dã, giải cầu lông – bóng bàn công nhân, viên chức. Ngoài ra, phòng VH – TT còn phối hợp với huyện Đoàn, phòng GD & ĐT tổ chức giải bóng đá thanh niên và giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng VH – TT huyện cho biết: Chủ trương xã hội hóa các hoạt động TDTT là động lực để phong trào TDTT của huyện phát triển. Từ tích cực tạo điều kiện, khuyến khích, huy động các nguồn lực trong nhân dân, trong các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tham gia đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, TDTT, tạo nguồn kinh phí dành cho thể thao… đã tạo động lực để TDTT của huyện có bước phát triển vượt bậc. Cùng với môn thể thao mang tính quần chúng, huyện đã chú trọng phát triển các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của địa phương. Từ đó, thể thao Kỳ Sơn vẫn luôn giành được thành tích cao tại giải cấp tỉnh. Tiêu biểu có thành tích của các VĐV cầu lông Bùi Thị Huyền và Trịnh Tứ Trinh 2 năm liền đạt HCV đôi nữ, VĐV Nguyễn Tân Lập và Hồ Thành Nam HCV đôi nam vô địch, tại môn bắn nỏ, đẩy gậy có VĐV Nguyễn Văn Bài, Nguyễn Chiến Thắng…
Để nhân dân có điều kiện thuận lợi trong tập luyện, thi đấu, các xã, thị trấn đều quy hoạch quỹ đất và đầu tư xây dựng sân, bãi và mua sắm dụng cụ cho luyện tập. Hiện, huyện Kỳ Sơn đã xây dựng được sân vận động phục vụ cho các hoạt động VHVN và TDTT. Nhiều cơ quan, đơn vị có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Mặt khác, việc thành lập và duy trì các CLB thể thao tại các thôn, xóm đã giúp cho hoạt động TDTT đi vào nề nếp, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. Theo thống kê, toàn huyện có trên 8.000 người luyện tập thể thao thường xuyên, trong đó có 1.769 người đạt chế độ tập luyện theo tiêu chuẩn. Tại các trường phổ thông đều thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất. 100% các trường có giáo viên thể dục và có trên 1 tiết giáo dục thể chất trong chương trình giảng dạy.
Việc đào tạo huấn luyện viên cũng đã góp phần làm nên thành tích thể thao của huyện. Hàng năm, huyện mở 1 lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao cho 50 học viên. Những kiến thức có được sẽ tiếp tục truyền đạt lại cho cho các VĐV, nhân dân. Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, trong những yếu tố để duy trì phong trào TDTT quần chúng và thành tích thể thao là đào tạo các VĐV trẻ tiềm năng. Tới đây, huyện sẽ mở 6 lớp năng khiếu về bóng bàn, cầu lông, cờ vua cho 120 học sinh của trường THCS Mông Hóa và Tiểu học thị trấn Kỳ Sơn. Đây sẽ là lớp VĐV kế cận duy trì thành tích của thể thao của huyện.
Hồng Nhung