CLB Manchester City vừa công bố kết quả kinh doanh khiến không ít người phải choáng váng. Chưa kể chi phí chuyển nhượng 77 triệu bảng dành cho Aguero và Nasri, đội bóng này đã lỗ 195 triệu bảng, tương đương 315 triệu USD.

 

Cho đến thời điểm này đây chính là số lỗ kỷ lục của một đội bóng xứ sương mù. Trước đó trong mùa chi mạnh tay nhất là 2004/05, Chelsea cũng chỉ thâm thủng 141 triệu bảng. Tính trung bình, mỗi ngày hoạt động Man City chịu lỗ nửa triệu bảng.

Những khoản đầu tư bom tấn khiến Man City lỗ nặng

Số liệu được công bố ngày hôm qua cho thấy, dù doanh thu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 153,2 triệu bảng, tăng 22,5% so với mùa trước nhưng cũng không đủ để bù lại chi phí lương lên tới 174 triệu bảng. Hiện quỹ lương của “Man xanh” là “vô địch” giải Ngoại hạng bởi Chelsea của tỉ phú Abramovich cũng chỉ chi 172 triệu bảng còn MU thì thấp hơn khá nhiều với 152 triệu bảng.

Với những cầu thủ không cần đến nhưng vẫn hưởng lương như Emmanuel Adebayor hay Wayne Bridge quỹ lương của đội chủ sân Etihad khó lòng giảm trong thời gian tới. Điều này khiến khả năng họ đáp ứng được luật Tài chính công bằng của UEFA càng trở nên khó khăn. Dù vậy BLĐ Man City có vẻ rất tự tin tình hình sớm được cải thiện.

“Kết quả kinh doanh này là phù hợp với kế hoạch…theo đó mức lỗ sẽ lên đỉnh trong năm tài chính 2010/11 do việc tăng tốc đầu tư trong giai đoạn 2008 – 2011”, tuyên bố của Man City khẳng định. Trong khi đó giám đốc hoạt động Graham Wallace tự tin: “Mức lỗ của chúng tôi sắp tới sẽ không cao như thời gian vừa qua”.

Theo quy định của UEFA, kể từ mùa này các CLB chỉ được phép lỗ không hơn 40 triệu bảng trong vòng 3 năm tới. Và kể từ mùa 2014, nếu không đạt mức hòa vốn, các đội bóng sẽ bị loại khỏi các cúp châu Âu.

 

                                                                     Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục