(HBĐT) - Tại Làng Văn hóa – Du lịch (VH-DL) các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vừa diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc để chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (NVHCDTVN) năm 2019. Năm nay, với chủ đề "Bản hòa âm sắc màu”, NVHCDTVN đã mang tới một không gian đa sắc, đa âm, tôn vinh trọn vẹn những giá trị Việt tiêu biểu, làm nức lòng du khách đến thăm quan và trải nghiệm.     


Nghệ nhân A Huyền trình diễn các giai điệu của núi rừng Tây Nguyên, làm say lòng du khách đến với không gian văn hóa dân tộc Xơ Đăng (tỉnh Kon Tum).

Trong chuỗi hoạt động ngày khai mạc 19/4, chị Bùi Phương Loan (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) đặc biệt ấn tượng với tiết mục tái hiện Lễ hội cồng chiêng của dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk). Tại sân làng dân tộc Ê Đê thuộc Khu các làng dân tộc II, giữa một không gian rực rỡ sắc màu đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng, uy lực, ngân mãi như không dứt. Sau màn diễn tấu cồng chiêng hoành tráng là các tiết mục trình diễn giới thiệu về cồng chiêng Tây Nguyên. Được thể hiện qua nhạc cụ dân tộc truyền thống, các giai điệu của núi rừng Tây Nguyên vang lên rộn rã như tiếng vọng non ngàn, thể hiện tâm tình của những người con Tây Nguyên luôn hướng về đất mẹ.


Nghệ nhân A Huyền, dân tộc Xơ Đăng (tỉnh Kon Tum) không nhớ đã bao nhiêu lần trình diễn các tiết mục đặc sắc của dân tộc mình ở Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam. Nhưng tâm trạng thì lần nào cũng thế. Vẫn luôn là sự hứng khởi đầy bản năng dường như đã trở thành đặc trưng của những người con Tây Nguyên khoáng đạt và tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi khi trình diễn các giai điệu quen thuộc của dân tộc mình, hơn lúc nào hết, nghệ nhân A Huyền lại thấy da diết nhớ quê hương. Có lẽ vì thế mà tiếng đàn của anh luôn có sức lay động đặc biệt, làm xao xuyến lòng người.

Tự hào với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã từng được UNESCO công nhận là "Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”, Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam đã đặc biệt tôn vinh các giá trị văn hóa không thể trộn lẫn của cồng chiêng Tây Nguyên trong chuỗi sự kiện chào mừng NVHCDTVN năm 2019. Đây là hoạt động điểm nhấn được tổ chức liên tiếp trong 3 ngày, từ 19 - 21/4 với chủ đề "Vui hội cồng chiêng” và trình diễn giai điệu Tây Nguyên "Tiếng vọng non ngàn”. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc tại Làng đã hòa chung sắc màu văn hóa trong chương trình biểu diễn nghệ thuật "Nhịp chày trên sóc Bom Bo”, tái hiện Lễ hội cúng cơm mới của đồng bào dân tộc X’Tiêng (tỉnh Bình Phước). Làng còn tổ chức gặp mặt nghệ nhân và những người có công đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc khu vực phía Bắc và miền Trung, trưng bày và trình diễn nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam… Các hoạt động này đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm quan và trải nghiệm trong 3 ngày cuối tuần vừa qua.

Ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng Ban quản lý Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam cho biết: NVHCDTVN (19/4) là sự kiện thường niên do Bộ VH-TT&DL tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam, đánh dấu ngày đại đoàn kết các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc. NVHCDTVN năm nay có sự tham gia của hơn 270 đồng bào các dân tộc. Trong đó, hơn 100 đồng bào là đại diện các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc; khoảng 100 đồng bào của 13 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng, gồm: dân tộc Tày (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), Mông (Hà Giang), Mường (Hòa Bình), Thái (Sơn La), Khơ Mú (Điện Biên), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng), Raglai (Ninh Thuận), Xơ Đăng (Kon Tum), Ba Na (Gia Lai).

Đúng với tên gọi, chuỗi hoạt động được tổ chức trong 3 ngày cuối tuần vừa qua với chủ đề xuyên suốt là "Bản hòa âm sắc màu” đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc, đa âm, tôn vinh trọn vẹn những giá trị Việt tiêu biểu và đáng tự hào nhất. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống và lan tỏa ra cộng đồng những giá trị tốt đẹp. 

                                                                                                   TT

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục