(HBĐT) - Ngày 15-7, Reuter dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên tuần báo Le Journal du Dimanche của Pháp rằng ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thay đổi quyết định của mình về việc rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về thay đổi khí hậu.


Trả lời câu hỏi của tờ báo này liên quan tới cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ trong tuần qua tại Pariss, ông Macron nói: "Ông Trump nói với tôi rằng ông ấy sẽ cố tìm ra một giải pháp trong những tháng tới. Cúng tôi đã thảo luận chi tiết về những nội dung có thể khiến ông ấy quay trở lại với Hiệp định Paris".


      Ông Donald Trump và ông Macron trong chuyến thăm Pháp của ông Trump tuần qua. (Ảnh: Reuters)

Hai ngày trước đó, ngày 14-7, ông Trump cũng tỏ ý để ngỏ khả năng thay đổi quan điểm về Hiệp định Paris về thay đổi khí hậu.

Hiệp định về thay đổi khí hậu này đã được gần 200 quốc gia thông qua hồi năm 2015, đặt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ của Trái đất bằng hoặc dưới 2 độ C vào năm 2100 thông qua các biện pháp giảm thải khí carbon dioxide và các loại khí khác thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Barack Obama đã phê chuẩn hiệp định này, tuy nhiên sau khi nhậm chức, ông Trump quyết định Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris hồi đầu năm nay. Ông cho rằng Hiệp định Paris quá mềm mỏng với những quốc gia tạo ra nhiều ô nhiễm như Trung Quốc và Ấn Độ và tạo ra nhiều nguy cơ cho các ngành công nghiệp của Mỹ và tuyên bố ông muốn có một hiệp định có lợi hơn cho nước Mỹ.


                                                                                                Theo Nhandan


Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục