(HBĐT) - Ngày 16-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước.


Theo truyền thông Pháp và AFP, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, Pháp "sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao hướng tới mục tiêu đàm phán theo các tiêu chuẩn hòa bình được cộng đồng quốc tế công nhận".

Ông Macron nói: "Tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để hướng về phía trước".

Theo ông Macron nói rằng, người dân Israel và Palestine có thể "sống cùng nhau bên trong đường biên giới an toàn và được công nhận với thủ đô là Jerusalem".


                           Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Macron nhấn mạnh, luật pháp quốc tế cần phải được "tất cả các bên tôn trọng".

Trước đây, Pháp đã phản đối việc Israel tiến hành xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông do Mỹ làm trung gian hòa giải đã bị đình trệ từ năm 2014.

Về phía mình, ông Netanyahu nói rằng, Israel chia sẻ mong muốn chung về một Trung Đông hòa bình. Ông Benjamin Netanyahu bày tỏ sự "lo ngại" về thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc phương Tây đạt được với Iran, cho rằng cần phải thực thi và giám sát thỏa thuận.

Hai bên cũng đã thảo luận về cuộc chiến hiện nay tại Syria và những nơi khác, bàn về việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tham dự lễ kỷ 75 năm Sự kiện Velodrome d'Hiver.

Trong hai ngày 16 và 17-7-1942, theo lệnh của phát-xít Đức, khoảng 7.000 cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 13 nghìn người Do Thái, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đưa về tập trung tại Velodrome d'Hiver, vốn là một cung thể thao được xây dựng năm 1909, thuộc phố Nélaton, quận 15, Paris và ở Drancy, sau đó họ bị chuyển đến các trại tập trung của phát-xít Đức, đa số được đưa đến trại Auschwitz.

Ông Manuel Macron thừa nhận "Pháp thực sự thực hiện vụ bắt giữ" này. Ông Macron là vị tổng thống thứ tư của Pháp thừa nhận trách nhiệm của Pháp liên quan đến vụ Velodrome d'Hiver. Ngày 16-7-1995, Tổng thống Jacques Chirac lần đầu nhận trách nhiệm và xin lỗi về sự tham gia của Pháp vây bắt người Do Thái tháng 7-1942.

 

                                                                                           Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục