Ngày 23/12, truyền thông Trung Đông cho biết thủ lĩnh lực lượng đối lập Syria Nasr al-Hariri đã kêu gọi Mỹ cùng phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn trong việc rút quân của Mỹ khỏi Syria, nhằm ngăn chặn các lực lượng Chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát ở khu vực Đông Bắc.



Đoàn xe quân sự Mỹ tới làng Yalanli, ngoại ô phía tây của thành phố miền Bắc Syria Manbij trong chiến dịch chống IS, ngày 5/3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Trong tuyên bố trên Twitter, ông al-Hariri cảnh báo nếu Mỹ rút quân khỏi Syria mà không có bất kỳ sự hợp tác nào thì điều này có thể tạo ra những "khoảng trống” mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng quân đội chính phủ hay lực lượng dân quân Iran có thể khai thác.

Đó là lý do vì sao phe đối lập Syria ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng Mỹ rút quân từng bước đi kèm sự hợp tác đầy đủ với phía Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng được Ankara hậu thuẫn để tránh các kịch bản nguy hiểm xảy ra.

Ông al-Hariri nói thêm rằng các lực lượng Chính phủ Syria và phía Iran đang cố gắng khai thác việc Mỹ rút quân khỏi Syria để giành được những lợi ích lớn hơn.

Những lo ngại này càng gia tăng trước khả năng chính quyền Damascus và các lực lượng người Kurd có thể "bắt tay” để ngăn chặn mối đe dọa tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ sớm phát động một chiến dịch nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng bị Ankara coi là "nhánh khủng bố" của đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị nước này cấm hoạt động.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sẽ rút quân đội nước này khỏi Syria, ông Erdogan cho biết, động thái quân sự nhằm vào YPG và IS sẽ diễn ra "trong những tháng tới”./.

 



Theo Việt Nam Plus

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục