Lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine do Điện Kremlin đề xuất nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo hầu như không nhận được sự hưởng ứng.



Xe tăng của Ukraine bị sa lầy tại một địa điểm ở Donetsk. Ảnh: New York Times
Nhận định về lời đề xuất tạm thời đình chiến của Nga, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho rằng lệnh ngừng bắn trong 36 giờ ở Ukraine sẽ không mang ý nghĩa thúc đẩy triển vọng hòa bình. 

"Nga phải rút quân vĩnh viễn, từ bỏ quyền kiểm soát bất hợp pháp lãnh thổ Ukraine", ông Cleverly viết trên mạng xã hội Twitter.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định họ sẽ không xem xét nghiêm túc đề xuất đó. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng khước từ lời đề nghị của Điện Kremlin. Ông cáo buộc Nga sẽ sử dụng khoảng thời gian ngừng bắn từ trưa 6/1 đến ngày 7/1 làm "vỏ bọc” để ngăn chặn bước tiến quân của Ukraine, đồng thời tiếp viện thêm vũ khí để tiếp tục các mục tiêu quân sự ở đây.  

"Chiến tranh sẽ kết thúc khi binh lính Nga rút hoặc bị đánh bật khỏi Ukraine", Tổng thống Zelensky nói thêm. Trước đó, Ukraine đã đưa ra lệnh ngừng bắn riêng trong khoảng thời gian Giáng sinh vào ngày 25/12, song đã bị Nga từ chối thẳng thừng.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Antonio Guterres sẽ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo, mặc dù hiểu rõ điều này không thể thay thế cho một nền hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. 

Tại Nhà Trắng, trả lời các phóng viên ngay sau khi Điện Kremlin đề xuất đình chiến trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng động thái của ông Vladimir Putin làm nhằm tạo khoảng trống để các binh sĩ Nga phục hồi sức lực. 

Biên tập viên quốc tế của kênh truyền hình Pháp France24, bà Angela Diffley đánh giá lời đề nghị ngừng bắn trong 36 giờ ở Ukraine của ông Putin là một "chiến thắng về mặt tuyên truyền". Bà Diffley nói: "Đó chắc chắn là một chiến thắng về mặt tuyên truyền mà ông Putin có thể làm được vào lúc này, khi mọi thứ không diễn ra theo ý định của Moksva”.

Trong những ngày gần đây, Ukraine tuyên bố đã sử dụng pháo tầm xa để gây thương vong lớn cho một số điểm tập trung quân của Nga ở phía sau chiến tuyến và phía Moskva đã lên tiếng xác nhận thương vong. Bà Tatiana Stanovaya, nhà phân tích chính trị người Nga, cho rằng ông Putin có thể đang cố gắng tránh một thảm họa khác lặp lại trong kỳ nghỉ này. 

Lời đề nghị tạm thời đình chiến của Nga được đưa ra vài giờ sau khi người đứng đầu Nhà thờ Chính thống Nga, Thượng phụ Kirill kêu gọi ngừng bắn để cho phép các tín đồ ở cả hai bên chiến tuyến được dự lễ nhà thờ. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã điện đàm với người đồng cấp Vladimir Putin và đưa ra lời kêu gọi tương tự. 


                            TheoBaotintuc

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục