Sau cuộc điều trần của cựu thủ tướng Anh Tony Blair, các chuyên gia nhận định cho dù vấn đề kinh tế vẫn là mối quan tâm chính của cử tri Anh trong cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 6-5 tới, nhưng vấn đề Iraq vẫn có vai trò quyết định qua lá phiếu.
Bình luận viên chính trị Steve Richards nói với BBC: “Nếu người dân nghĩ chính quyền này toàn những người dối trá thì sẽ không tốt chút nào cho Công Đảng”.
Các chuyên gia cũng nhận định cuộc chiến Iraq giống như sợi dây thừng bó chặt tay các thủ tướng của nước Anh trong những năm tiếp theo.
Những người biểu tình giương cao biểu ngữ với dòng chữ: Bliar (liar có nghĩa là nói dối) để phản đối ông Tony Blair - Ảnh: Reuters |
“Ông là kẻ giết người”, “Dối trá” là những tiếng thét dành cho cựu thủ tướng Tony Blair từ khu vực dành cho những người vào theo dõi cuộc điều trần kéo dài sáu giờ được truyền hình trực tiếp từ điện Westminster (London, Anh) về cuộc chiến Iraq hôm 29-1.
Bóng ma của cuộc chiến kéo dài bảy năm qua với ít nhất 179 lính Anh thiệt mạng, đang là thảm họa chính trị tồi tệ nhất với Công Đảng kể từ khi lên nắm quyền năm 1997.
Tờ Daily Mail cho biết 8/10 độc giả báo này khi được hỏi đều cho rằng ông Tony Blair đã dối trá về cuộc chiến Iraq, và họ cảm thấy ông đã có “hợp đồng máu” với tổng thống George Bush để xâm lược nước này chứ không phải vì ông tin rằng Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Báo cáo của ủy ban độc lập điều tra cuộc chiến Iraq năm 2003 do ông Willibrord Davids, cựu chánh án Tòa án tối cao Hà Lan, đứng đầu cho thấy cuộc chiến tranh xâm lược Iraq năm 2003 là “bất hợp pháp”, không phù hợp với công ước quốc tế.
Theo Báo Tuoitre