Trong Nhà máy hạt nhân Bushehr ở Iran

Trong Nhà máy hạt nhân Bushehr ở Iran

Mỹ và Pháp đang đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Iran dù chính quyền Tehran vừa tuyên bố sẵn sàng chuyển uranium ra nước ngoài làm giàu.

BBC dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết hai nước này đề xuất mở rộng lệnh cấm bay với các quan chức Iran, đóng băng tài sản các cá nhân có liên quan đến chương trình hạt nhân nước này, hạn chế hoạt động của năm ngân hàng Iran, trong đó có Ngân hàng Trung ương.

Ngoài ra, phương Tây muốn cấm vận các hãng tàu Iran và cấm nước này xuất khẩu vũ khí. Nguồn tin này cho biết đã có một số thảo luận về việc cấm vận ngành năng lượng Iran, nhưng “đây mới chỉ là các cuộc thảo luận bước đầu giữa năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức”. AFP cho biết mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Thủ tướng Pháp FranÇois Fillon đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với những biện pháp cấm vận “rất ngặt nghèo”.

Trước đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sẽ chấp nhận đưa uranium ra nước ngoài làm giàu theo đề xuất của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tuy nhiên theo AP, phương Tây nghi ngờ đây chỉ là động thái “câu giờ” của Tehran bởi tuyên bố này được đưa ra đúng vào thời điểm phương Tây bắt đầu bàn các biện pháp trừng phạt mới. Giới quan sát nhận định Mỹ và các nước đồng minh phương Tây sẽ lại khó thuyết phục Nga và Trung Quốc ủng hộ trừng phạt Iran.

                                                                         Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục