Hình ảnh khu vực Thái Lan, Campuchia trên Google Earth

Hình ảnh khu vực Thái Lan, Campuchia trên Google Earth

Campuchia vừa phản đối việc Google (GOOG.O) đưa ra tấm bản đồ mà nước này coi là "sai lệch cơ bản" về biên giới tranh chấp Thái Lan - Campuchia, và cáo buộc công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất thế giới này "vô trách nhiệm nghề nghiệp".

Campuchia, nước vẫn đang trong tình trạng căng thẳng chính trị gay gắt với Thái Lan vì vấn đề phân định biên giới, nói, bản đồ Google Earth là "không đúng sự thật và phi thực tế" và kêu gọi Google dỡ bỏ ngay tấm bản đồ đó vì nó không được quốc tế thừa nhận.

Campuchia đã đưa đơn khiếu nại một ngày trước chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng Hun Sen tới khu vực tranh chấp, động thái có khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng này.

Svay Sitha, tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng Campuchia, viết trong đơn vào ngày thứ 6 (5/2): "Bản đồ này không đúng sự thật và phi thực tế, và cho thấy sự thiếu trách nhiệm nghề nghiệp".

"Vì thế chúng tôi yêu cầu Google phải rút lại  và thay thế tấm bản đồ sai lệch và không được quốc tế công nhận này".

Cả hai nước đều đang có sự hiện diện quân sự khá lớn dọc biên giới, nơi từng diễn ra cuộc đụng độ đẫm máu 3 năm trước.

Tâm điểm tranh chấp là ngôi đền Preah Vihear từ thế kỷ 11, mà theo phán quyết của tòa án quốc tế năm 1962 thì quyền sở hữu được trao cho Campuchia. Tuy nhiên, nhiều người Thái không hoàn toàn chấp nhận quyết định này và ngôi đền vẫn được hai nước sử dụng để khơi dậy tinh thần chủ nghĩa dân tộc.

Thái Lan năm ngoái đã rút lại cam kết ủng hộ Campuchia trình Preah Vihear lên UNESCO để được công nhận là di sản thế giới, với lý do rằng tranh chấp pháp lý liên quan tới đất quanh ngôi đền vẫn chưa được giải quyết.

Động thái này càng làm Hun Sen phẫn nộ. Năm ngoái, ông đã đưa ra quyết mà Thái Lan cho là khiêu khích khi mời cựu thủ tướng lưu vong của Thái Lan, Thaksin Shinawatra, làm cố vấn kinh tế cho chính phủ.

Google hiện còn đang trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc và hồi tháng trước nói rằng sẽ xem xét lại hoạt động kinh doanh của hãng ở đó sau một loạt các vụ tấn công phức tạp vào hệ thống của công ty.

 

                                                                                     Theo Vnn

 

 

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục