Honda cho biết có 12 sự cố liên quan đến vấn đề túi khí, làm 11 người bị thương và một người chết ở Mỹ

Công ty Honda Motor đang thu hồi thêm 437.000 xe trên toàn cầu vì túi khí bị lỗi. Trong số đó, có 378.000 xe ở Mỹ, hơn 41.000 xe ở Canada và hơn 17.000 xe ở Nhật, Úc và một số lượng khác ở châu Á. Lệnh thu hồi đã được thông báo ngày 9-2 ở Bắc Mỹ và 10-2 ở châu Á.


Hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản này sẽ thay thế cái bơm túi khí bên cạnh tài xế bởi vì chúng có thể bị gãy và khiến tài xế bị thương hoặc tử vong. Honda đã bắt đầu thông báo lệnh thu hồi vào tháng 11-2008 và tổng số xe được thu hồi kể từ đó đến nay lên đến gần 1 triệu chiếc.


Honda cho thu hồi thêm gần nửa triệu xe vì túi khí bị lỗi. Ảnh: Reuters


Theo hãng tin AP, thông báo của Honda được đưa ra ngay vào thời điểm dư luận đang gia tăng sự chú ý đến chuyện thu hồi ô tô. Ông John Mendel, phó chủ tịch phụ trách thương vụ của Honda ở Mỹ, nhấn mạnh: “Lúc này, bất cứ điều gì liên quan đến việc thu hồi xe đều mang tính nhạy cảm cao”.


Ngoài ra, Honda cho biết có 12 sự cố liên quan đến vấn đề túi khí làm 11 người bị thương và một người tử vong ở Mỹ. Công ty quyết định mở rộng lệnh thu hồi sau khi đã điều tra phát hiện rằng còn nhiều chiếc xe hơn có thể có túi khí bị lỗi.


Trong khi đó, nhà phân tích Toshirou Yoshinaga nhận định: “Trong lúc Toyota có những vấn đề lớn, Honda có lẽ đã nhận thấy rằng công ty này không thể tránh được việc thu hồi các mẫu xe khác”. Tuy nhiên, bà Natsuno Asanuma, giám đốc quan hệ công chúng (PR) của Honda ở Tokyo, quả quyết rằng các vấn đề của Toyota không ảnh hưởng đến  hành động của Honda. Dù vậy, bà công nhận sự nhạy cảm của người tiêu dùng về  vấn đề an toàn đã gia tăng.


Lệnh thu hồi mới nhất của Honda bao gồm các mẫu ô tô Accord 2001 và 2002, Civic, xe tải nhỏ Odyssey, xe thể thao CR-V và Acura TL 2002. Riêng ở Nhật, Honda thu hồi ba mẫu xe Inspire, Saber, Lagreat sản xuất năm 2001 và 2002.


Bên cạnh đó, Honda thông báo các chủ xe cần phải đưa xe đến các đại lý ngay khi họ được báo tin. Việc này sẽ bắt đầu trong suốt tháng 2.

 

 

                                                                 Theo NLĐ

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục