Ấn Độ phô diễn tên lửa Agni-II trong lễ quốc khánh

Ấn Độ phô diễn tên lửa Agni-II trong lễ quốc khánh

Vài ngày sau khi thử thành công tên lửa Agni III, Ấn Độ cho hay nước này sẽ tiếp tục thử một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới, có tầm xa trên 5.000km.

“Loại tên lửa tiếp theo là Agni-V và nó đã rời bàn vẽ, đang tiến tới cuộc thử nghiệm đầu tiên trong vòng một năm”, .K. Saraswat, người đứng đầu các nhà khoa học quân đội Ấn Độ, cho biết trong một cuộc họp báo tại New Delhi.

 

Mới vài ngày trước, theo nguồn tin bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội nước này đã bắn thử thành công loại tên lửa đất đối đất Agni III có tầm bắn hơn 3.500 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn.

 

Ông Saraswat cho hay, Agni-III là tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tầm xa nhất của Ấn Độ hiện nay và hiện đã sẵn sàng cho quân đội sử dụng.

 

Tên lửa tự chế Agni-III của Ấn Độ lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2006 và theo các nhà phân tích quân sự có thể đưa các thành phố lớn của các nước láng giềng vào “tầm ngắm”.

 

Ấn Độ đã kích hoạt dự án tên lửa dẫn đường của mình vào năm 1983 và đã phát triển một loạt hệ thống vũ khí, trong đó có Prithvi, có nghĩa là “Đất” và Agni-I.

 

Loan báo của ông Saraswat được đưa ra khoảng một tuần sau khi Ấn Độ đề xuất nối lại các cuộc hội đàm cấp cao với đối thủ Pakistan.

 

Đề xuất này đánh dấu động thái đầu tiên của Ấn Độ nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước kể từ sau vụ tấn công đẫm máu ở Mumbai hồi năm 2008.

 

Tuy nhiên, đất nước láng giềng sở hữu hạt nhân Pakistan, đất nước đã trải qua 3 cuộc chiến kể từ khi tách ra độc lập từ 6 thập niên trước, cho hay chương trình phát triển tên lửa của Ấn Độ có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

 

 

                                                                        Theo DanTri

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục