Những đợt sóng đầu tiên của cơn sóng thần do động đất Chile gây ra đã ập vào New Zealand sáng nay (28/2 giờ địa phương), sau khi cũng đã gửi những đợt sóng lớn vào bờ Hawaii, Mỹ, Polynesia Pháp và nhiều đảo khác ở Nam Thái Bình Dương một ngày trước đó.

Tại New Zealand hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, cảnh báo sóng thần ở bang Hawaii đã được Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương dỡ bỏ. Tuy nhiên,cơ quan này cảnh báo, các vùng duyên hải của bang này sẽ vẫn chứng kiến những thay đổi về mức nước biển trong vòng vài giờ nữa.

"Việc dỡ bỏ cảnh báo sóng thần không có nghĩa là hiện giờ đã an toàn để các hoạt động bình thường được nối lại hoặc được vào những vùng đã được sơ tán ở gần biển", một quan chức Hawaii cho hay.

Các báo cáo cho biết, sau khi sóng thần đi qua, Hawaii bị hư hại nghiêm trọng.

Tại New Zealand, những đợt sóng lớn đầu tiên ập tới quần đảo Chatham, với những đợt sóng cao tới 1,5m, Bộ quốc phòng nước này cho hay.

Một cư dân trên một trong những hòn đảo nhỏ hơn - Pitt, cho hay, những đợt sóng vẫn liên tiếp ập đến và ngày càng to hơn. "Những đợt sóng ngày càng cao hơn, vào thời điểm này là khoảng 2m" Bernadette Malinson cho biết trên đài phát thanh New Zealand.

Hiện, có nhiều báo cáo về sự suy giảm bất thường của mức nước biển tại bờ đông của hai đảo lớn ở New Zealand, sau những đợt sóng cao 20-30cm.

Cho tới thời điểm này, cảnh báo sóng thần ở gần 50 quốc gia và chuỗi hòn đảo vẫn đã được dỡ bỏ, ngoại trừ Nga và Nhật.

Sóng thần chạy khắp Thái Bình Dương với tốc độ máy bay phản lực sau khi trận động đất xảy ra ở Chile vài giờ trước đó. Không giống như đợt sóng thần những năm gần đây, khi cư dân chỉ nhận được ít cảnh báo, lần này, quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp đã có nhiều thời gian hơn để đưa mọi người khỏi vùng có thể gặp thảm hoạ. 

                                                                                         Theo Vnn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục