Điện Kremlin ra tuyên bố cho biết Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev và TT Mỹ Barack Obama đã điện đàm hôm 13-3 và thể hiện sự hài lòng vì đã nhất trí cao độ về các điểm cơ bản trong dự thảo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân của hai bên.

Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, tuyên bố nói trên nhấn mạnh rằng lúc này đã có thể nói đến thời điểm cụ thể mà hai vị lãnh đạo ký kết hiệp ước quan trọng. Tuy nhiên, bản tuyên bố không cho biết thêm chi tiết về vấn đề này. TT Medvedev và TT Obama đã đồng ý hướng dẫn thêm cho phái đoàn của hai nước về việc đàm phán ký kết và đã thảo luận về kế hoạch tiếp xúc trong tương lai gần.

Trong khi đó, ở Washington, ông Mike Hammer, người phát ngôn cho Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, nhận xét rằng TT Obama và TT Medvedev đã có một cuộc đối thoại tốt đẹp. Ông này quả quyết: “Cả hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ nhanh chóng ký kết một thỏa thuận”.


Tháng 4-2009, TT Obama và TT Medvedev đã hội đàm về vấn đề vũ khí như một phần của nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm bất hòa. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bị sa lầy khi hai bên thể hiện quan điểm khác biệt về các biện pháp kiểm tra và phương cách đếm số vũ khí trong hiệp ước phức tạp này. Các cuộc thương lượng vẫn tiếp diễn ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ.


Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã chịu sức ép phải đạt thỏa thuận trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington vào tháng tới theo kế hoạch của TT Obama.

 

                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục