Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 13-3 dẫn một nguồn tin không nêu tên từ CHDCND Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẽ trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân vào đầu tháng 4-2010. Thông tin này được đưa ra trước chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il.

Cách đây hơn 1 năm, Bình Nhưỡng đã rút khỏi bàn đàm phán 6 bên, sau đó tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Trước đó, các nhà đàm phán Nhật Bản và Hàn Quốc đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán hạt nhân 6 bên, xem đó là cách duy nhất để đưa nước này trở lại với cộng đồng thế giới. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan sẽ tới Trung Quốc, để đàm phán với người đồng cấp Dương Khiết Trì về việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên.

Trong khi đó, theo AFP, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị các bức chân dung của Kim Jong-un, con trai út của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Các bức chân dung này dự kiến sẽ được treo tại nhiều cơ quan và trường học từ giữa tháng 4 tới. Từ trước tới nay, chỉ có hai chân dung của Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-il được treo ở những nơi này.

Ngoài ra, nhiều bài hát ca ngợi ông Kim Jong-un cũng được chuẩn bị. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, nhiều khả năng ông Kim Jong-un sẽ kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục