Binh sĩ Thái Lan đứng gác tại một con đường ở Bangkok
Phong trào “áo đỏ” nhắc lại quyết tâm đưa 1 triệu người về Bangkok ngày 14-3 nhưng cho biết cuộc tuần hành sẽ diễn ra trong ôn hòa
Các nhà chức trách Thái Lan hôm 11-3 bắt đầu cho triển khai 50.000 binh sĩ, cảnh sát và lực lượng tình nguyện dân sự trên đường phố Bangkok trước thềm các cuộc tuần hành chống chính phủ mà họ lo ngại có thể trở nên bạo lực.
Để đối phó với nguy cơ này, chính phủ đã cho thực thi Luật An ninh nội địa từ ngày 11-3. Luật này cho phép chính phủ dùng đến quân đội trong trường hợp bạo lực bùng phát, ban bố lệnh giới nghiêm và cấm tụ tập. Ngoài ra, các chốt kiểm soát cũng được lập ra ở trong và xung quanh Bangkok để lục soát vũ khí khi người biểu tình từ các tỉnh kéo về thủ đô.
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người giám sát chiến dịch an ninh, cảnh báo: “Nếu người biểu tình xâm nhập căn cứ quân sự hoặc đồn cảnh sát, chính phủ sẽ dùng lực lượng vũ trang để đối phó ngay vì khi đó chúng tôi xem họ là khủng bố”.
Theo hãng tin AFP, các cuộc tuần hành của phong trào “áo đỏ” ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bắt đầu diễn ra từ ngày 12-3, tức 2 tuần sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết tịch thu số tài sản trị giá 1,4 tỉ USD của ông Thaksin. Cao trào của hoạt động biểu tình lần này là cuộc tuần hành khổng lồ dự kiến diễn ra tại Bangkok trong ngày 14-3.
Trước thềm cuộc tuần hành, các thủ lĩnh của phong trào “áo đỏ” – tên thường gọi của Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan (UDD) - nhắc lại quyết tâm sẽ tập hợp được 1 triệu người tại Bangkok vào cuối tuần này. Tại một cuộc họp báo hôm 10-3, một thủ lĩnh UDD tên Nattawut Saikua khẳng định: “Đến trưa 14-3, 1 triệu người "áo đỏ" sẽ có mặt ở Bangkok”.
Trong khi đó, ông Jatuporn Promphan, một thủ lĩnh khác của UDD, cho rằng binh sĩ và cảnh sát tại các chốt kiểm tra sẽ phạm pháp nếu ngăn người biểu tình vào Bangkok để thực hiện những quyền được hiến pháp cho phép, cho dù bạo lực có xảy ra hay không. Dù vậy, theo báo The Nation (Thái Lan), ông Jatuporn cũng khẳng định rằng người tuần hành "áo đỏ" sẽ không có những hành vi bạo lực, như chiếm giữ sân bay, tòa nhà chính phủ hoặc bất kỳ tài sản công và tư nào.
Theo NLĐ