Tổng thống Hàn Quốc vừa ra lệnh cho quân đội nước này ở tình trạng cảnh giác cao đối với bất kỳ động thái nào từ CHDCND Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc huy động nhân lực tìm kiếm những thuỷ thủ sống sót quanh khu vực chìm tàu Cheonan. (Ảnh: Reuters)
Hải quân Hàn Quốc huy động nhân lực tìm kiếm thuỷ thủ sống sót quanh khu vực chìm tàu Cheonan. (Ảnh: Reuters)

Một vụ nổ lớn đã xẻ đôi tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc tối 26/3 trong lúc con tàu này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra như thường lệ gần đảo Baengnyeong, dọc đường biên giới biển tranh chấp phía tây bán đảo Triều Tiên. 58 thành viên thuỷ thủ đoàn, kể cả thuyền trưởng, đã được cứu sống trong khi 46 thuỷ thủ còn lại vẫn đang mất tích.

Thiếu tướng hải quân Hàn Quốc Lee Ki-sik cho biết các thợ lặn đã tìm mọi cách thâm nhập vào con tàu bị chìm. Theo vị tướng này, không có dấu hiệu nào của sự sống ở bên trong tàu.

Giới chức quân sự tiết lộ vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây nổ. Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc quả quyết không có dấu hiệu bề ngoài nào chỉ ra sự liên can của CHDCND Triều Tiên đến vụ việc.

Tuy nhiên, phát biểu trước các nhà lập pháp trong nước hôm 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young đã không loại trừ khả năng gây thảm hoạ từ một quả mìn trôi nổi do phía CHDCND Triều Tiên thả trên biển.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc trích dẫn lời những kẻ đào ngũ giấu tên từ nước láng giềng nhận định, các đội cảm tử của CHDCND Triều Tiên, vốn còn được biết đến như "các ngư lôi người", có thể đứng sau sự cố.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, nhà chức trách nước này không loại trừ bất kỳ khả năng nào nhưng sẽ chỉ xác thực nguyên nhân gây chìm tàu Cheonan sau khi nó được trục vớt.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Nam - Bắc Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột kéo dài 3 năm giữa họ chỉ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hoà bình vào năm 1953. Cho đến nay, CHDCND Triều Tiên vẫn nhất quyết phản đối đường biên giới trên biển do Liên Hợp Quốc vạch ra năm đó. Vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, nơi tàu Cheonan bị chìm, cũng là địa điểm từng xảy ra 3 cuộc đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng hải quân của hai nước láng giềng.

                                                                                            Theo Vnn

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục