"Áo đỏ" tuyên bố sẽ biểu tình lớn vào cuối tuần

Phe “áo đỏ” ở Thái Lan hôm qua tuyên bố sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Bangkok vào ngày 3/4. Chính phủ Thái Lan cùng ngày quyết định gia hạn việc thực thi Luật An ninh Nội địa (ISA) tại thủ đô và hai tỉnh lân cận thêm 7 ngày, đến 6/4.

“Áo đỏ” loan báo tiếp tục gia tăng áp lực với chính phủ sau thất bại của vòng đàm phán thứ hai giữa phe này với Thủ tướng Abhisit hôm 29/3. Hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào về khung thời gian giải tán Quốc hội. “Áo đỏ” đòi Thủ tướng Thái giải tán Quốc hội trong 15 ngày, trong khi phía ông Abhisit muốn động thái này vào cuối năm.

Phe chống chính phủ tuyên bố kế hoạch biểu tình lớn vào cuối tuần này “để buộc chính phủ lập tức giải tán Quốc hội” và “sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu”. Jatuphorn Promphan, một thủ lĩnh của "áo đỏ" cho biết phe này còn có kế hoạch tiến tới tòa nhà quốc hội, phá bỏ các rào cản được lập xung quanh và yêu cầu quân đội rút khỏi đây. Tuần trước, các nghị sĩ của đảng Pheu Thai đối lập đã gây ầm ĩ bên ngoài khu vực tòa nhà quốc hội, tẩy chay phiên họp do có một số lượng lớn binh sĩ được triển khai ở đây và một số tuyến đường xung quanh được thắt chặt an ninh.

Cùng lúc, các vụ tấn công bằng bom tiếp tục diễn ra. Một vụ nổ đã xảy ra tối qua cách nơi ở của Chủ tịch Hội đồng cơ mật Hoàng gia Thái Lan chỉ 100 mét, nhưng không có ai bị thương. Cảnh sát cho biết thiết bị gây nổ là lựu đạn cầm tay. Một vụ nổ khác đã xảy ra ở khu vực Sanam Luang.

Trong khi đó, ông Korbsak Sabhavasu, Tổng thư ký Phủ thủ tướng, cho biết chính phủ vẫn đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán thứ ba với phe “áo đỏ”. Cùng ngày, Nội các Thái Lan đã gia hạn luật ISA thêm bảy ngày. Đây là lần thứ hai Chính phủ Thái Lan gia hạn ISA kể từ khi luật này được thực thi từ ngày 11/3 để bảo đảm an ninh trong thời gian phe "áo đỏ" biểu tình.

Báo chí Thái Lan nhận định các đợt biểu tình đã làm tê liệt trung tâm thủ đô Bangkok kể từ hai tuần nay sẽ tiếp diễn và lần này bạo động có nguy cơ bùng phát. Dù vậy, việc nối lại đàm phán giữa chính phủ Thái và phe “áo đỏ” vẫn có thể diễn ra. Ba lãnh đạo của phe này dường như đang bị chia rẽ trên việc thương lượng với chính phủ.

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Tiếp diễn xung đột tại Sudan khiến 18 dân thường thiệt mạng

Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Australia nỗ lực giúp bệnh nhân khắc phục chứng "COVID kéo dài"

Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.

Moldova, Gruzia thúc đẩy tiến trình gia nhập EU

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Latvia có Tổng thống mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgar Rinkevics làm tổng thống mới ở quốc gia Baltic 1,9 triệu dân này.

Tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ USD mỗi năm

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá thường được quảng cáo là có ý nghĩa với phát triển kinh tế, trên thực tế chỉ đóng góp chưa đến 1% GDP toàn cầu.

Tòa án Libya kết án tử hình 23 thành viên của IS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục