Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov trong đoạn băng video

Thủ lĩnh phiến quân Chechnya Doku Umarov trong đoạn băng video

Ngày 1-4, bom lại tiếp tục nổ tại vùng Bắc Kavkaz thuộc Nga, trong khi Matxcơva đang cử hành tang lễ cho 39 nạn nhân hai vụ đánh bom tàu điện ngầm ngày 29-3 tại chín nghĩa trang ở thủ đô và thành phố miền nam Krasnodar.

Interfax đưa tin rạng sáng 1-4, một chiếc xe chứa đầy bom đã nổ tung ở quận Khasavurtsky thuộc vùng Dagestan làm ít nhất hai người thiệt mạng. Một ngày trước đó, ở thị trấn Kizlyar, Dagestan đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết làm 12 người chết. Như vậy chỉ trong ba ngày, đã có ít nhất 53 người thiệt mạng và 100 người bị thương trong các vụ đánh bom ở Nga.

Theo Reuters, trong một đoạn video đăng trên trang web www.kavkazcentrer.com, nhóm phiến quân Hồi giáo Chechnya có tên “Vương quốc Kavkaz” đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom ngày 29-3. Thủ lĩnh nhóm này là Doku Umarov tuyên bố đã ra lệnh tấn công để trả thù chính sách của Nga ở khu vực Bắc Kavkaz và đe dọa sẽ tiếp tục các vụ đánh bom mới ở Matxcơva.

Umarov, 45 tuổi, đã tham gia hai cuộc chiến ly khai ở Chechnya trong 15 năm qua và lên nắm quyền lãnh đạo lực lượng phiến quân từ năm 2006. Báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin an ninh tiết lộ hai phụ nữ đánh bom tàu điện ngầm Matxcơva thuộc nhóm 30 người được các thủ lĩnh phiến quân Chechnya tuyển mộ và đào tạo để thực hiện các vụ đánh bom liều chết. Hai phụ nữ này đã đến Matxcơva bằng xe buýt từ thị trấn Kizlyar.

Giới quan sát phương Tây cho rằng các vụ đánh bom liên tiếp trong những ngày qua là “cú đòn mạnh giáng vào uy tín của Thủ tướng Putin” do quyết tâm chống khủng bố của ông, như Reuters dẫn lời nhà phân tích Glen Howard thuộc Tổ chức Jamestown (Mỹ) nhận định: “Các vụ đánh bom cho thấy sau 10 năm chiến tranh, phiến quân Chechnya vẫn còn đủ khả năng tấn công thủ đô nước Nga và gieo rắc sự sợ hãi vào tâm trí người dân Nga”.

                                                                               Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục