Ngoại trưởng Israel hôm nay cho hay số vũ khí của Triều Tiên bị thu giữ ở Thái Lan hồi năm ngoái đang trên đường chuyển tới các nhóm Hồi giáo Hamas và Hezbollah.

Cảnh sát và binh lính Thái Lan vây xung quanh máy bay chở nhiều tấn vũ khí tại sân bay Don Muang

  

Hơn 35 tấn vũ khí gồm rocket và lựu đạn phóng bằng rocket đã bị thu giữ trên một chiếc máy bay chở hàng xin hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay của Bangkok hồi tháng 12 năm ngoái. Giới chức Thái Lan cho biết chiếc máy bay đến từ CHDCND Triều Tiên.

 

Vào tháng 1 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã gửi một báo cáo lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ), cho biết số vũ khí bị thu giữ đang trên đường tới Iran, một đồng minh của Syria.

 

“Với một số lượng lớn các loại vũ khí khác nhau...máy bay đã định tuồn lậu chúng tới các nhóm Hamas và tới nhóm Hezbollah”, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết trong một cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản, nơi ông đang công du cho tới ngày mai.

 

“Sự hợp tác giữa Triều Tiên và Syria...không cải thiện được tình hình kinh tế ở những nước này”, Ngoại trưởng Israel nói.

 

Trước đó, vào hôm thứ hai, phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon cho biết Israel đang trong “cuộc chiến tốt thí” với Iran, cuộc chiến mà 2 nước đối đầu dùng một nước thứ ba làm “tốt thí”. Israel cáo buộc Iran tài trợ cho phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Li-băng và Hamas của Palestine.

 

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng các hợp đồng bán vũ khí lớn nhất của Triều Tiên là bán tên lửa đạn đạo, cho Iran và các nước Trung Đông khác.

 

                                                                               Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục