Hàn Quốc và Mỹ đang xem xét tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Đông và Tây cùng một lúc, đồng thời điều động tàu sân bay tới biển phía Đông, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết.

Theo quan chức này, Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa hoạch định vị trí, quy mô và thời điểm của diễn tập chung, nhưng Washington đang xem xét phương án tàu sân bay của Mỹ sẽ được điều động đến vùng biển phía Đông, chứ không phải tại biển Tây do tính đến sự phản đối của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng Mỹ giữ nguyên kế hoạch đưa tàu sân bay George Washington thuộc hạm đội 7 của Hải quân Mỹ trong cuộc diễn tập chung tại biển Tây “để đối phó với Triều Tiên sau vụ chìm tuần dương hạm Cheonan”. Tuy nhiên, theo quan chức này, Mỹ đang muốn thay đổi kế hoạch.

Một quan chức cấp cao khác trong chính phủ Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch diễn tập chung dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tuần này cùng với chương trình nghị sự của hội đàm cấp Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 21/7 tới tại Seoul.

Trong khi đó, Mỹ hôm qua tuyên bố sẽ không tiến hành cuộc tập trận bằng Hải quân đang làm các quan chức Trung Quốc quan tâm sâu sắc, và sự kiện này chỉ diễn ra ít nhất là sau khi có cuộc đàm phán cấp cao Mỹ-Hàn ngày 21/7. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bryan Whitman nói rằng trong cuộc gặp tuần tới, hai bên sẽ thảo luận về cuộc diễn tập quân sự chung.

Như vậy, cuộc tập trận lẽ ra đã thực hiện vào đầu tháng này lại bị hoãn một lần nữa.

Trung Quốc cho rằng cuộc diễn tập ở Hoàng Hà thuộc vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên sẽ đe dọa đến các lợi ích cốt lõi của họ. Trung Quốc có nhiều hải cảng và đặc khu kinh tế bao quanh Hoàng Hà.

                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục