Hãng AFP đưa tin, ngày 14-7, cơn bão Conson có sức gió mạnh nhất lên tới 120km/giờ, đã tràn vào khu vực quần đảo Luzon và ngoại ô và thủ đô Manila, Philippines, làm 20 người thiệt mạng, 60 người mất tích và 4.000 người mắc kẹt tại các cảng trong đảo Luzon do phà không hoạt động. 19 người mất tích là ngư dân, do lật thuyền ở vùng biển gần đảo Catanduanes

 

Bão Conson làm nhiều ngôi nhà tại Rizal, khu vực ngoại ô thuộc phía Tây Manila đổ sập.

Tại quần đảo Luzon, nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Toàn bộ hệ thống điện tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đã bị ngắt để khắc phục sự cố do bão Conson.

Do ảnh hưởng của bão, hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay chính ở Manila đã phải hoãn lại, các trường học đều đóng cửa. Sức gió mạnh của cơn bão đã làm đổ sập nhiều nhà cửa, cây cối, gây cản trở cho công tác cứu hộ tại Luzon và Manila.

Các quan chức địa phương hiện vẫn chưa thể công bố mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra. Chính phủ tuyên bố tạm đóng cửa các trường nằm trong vị trí bão quét để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tân Tổng thống Benigno Aquino đã chỉ trích Trung tâm dự báo thời tiết của Philippines vì không dự báo chính xác khiến 12 triệu dân ở ngoại ô và thủ đô Manila bất ngờ trước sự tấn công của cơn bão Conson. Trước đó một ngày, trung tâm này chỉ đưa ra dự báo cơn bão sẽ quét qua khu vực Luzon. 

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục