Gần 4.500 hành khách và thủy thủ đoàn của tàu du lịch viễn dương Carnival Splendor mắc kẹt ngoài khơi Thái Bình Dương, trong điều kiện thời tiết khoảng 17 độ C.

Tàu du lịch viễn dương Carnival Splendor mắc kẹt ngoài khơi Thái Bình Dương.
Tàu du lịch viễn dương Carnival Splendor mắc kẹt ngoài khơi Thái Bình Dương.

Tàu Carnival Splendor khởi hành từ Long Beach, Mỹ vào ngày 7.11. Đang trong hành trình 7 ngày đến thiên đường du lịch Mexican Riviera, bỗng động cơ trong khoang phát điện của còn tàu dài 290m này bị cháy vào sáng sớm ngày 9.11. Tàu Carnival Splendor cứ thế trôi dạt ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, thuộc hải phận của Mexico. Rất may không có ai trong số 3.299 hành khách và 1.167 thủy thủ đoàn bị thương.

Trong ít nhất 24 giờ, hành khách trên tàu không biết liệu có giải pháp khả thi nào không khi cứ lênh đênh trên biển với nhiều "không": không điều hòa không khí, không nước nóng, không có Internet, không sóng điện thoại đi động. Trong khi đó, trời không một gợn mây, nền nhiệt khoảng 17 độ C.

Hải quân Mỹ vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên máy bay trực thăng.
Hải quân Mỹ vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên máy bay trực thăng.

Khi hệ thống điện dự phòng hoạt động, hành khách có nước lạnh và được phép sử dụng phòng vệ sinh. Họ còn được cung cấp đóng chai và thức ăn lạnh. Tuy nhiên, theo Tư lệnh Hải quân Greg Hicks, thực phẩm trên tàu chỉ đủ đến trưa ngày 9.11 vì tủ lạnh trên tàu ngừng hoạt động.

Một số hành khách trở nên hoang mang. Toni Sweet - hành khách đến từ San Pedro, California, Mỹ - rất thất vọng, sốt ruột khi không thể tiếp cận hay liên lạc được với người em họ Vicky Alvarez cũng đang ở trên tàu. "Chúng tôi biết mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng chúng tôi lo lắng", Toni Sweet nói.

Joyce Oliva - phát ngôn viên của tàu Carnival - cho hay duy nhất chỉ huy tàu liên lạc được với bên ngoài qua một đường dây dự phòng.

Máy bay trực thăng thả thực phẩm xuống tàu Carnival Splendor.
Máy bay trực thăng thả thực phẩm xuống tàu Carnival Splendor.

Khi biết tàu Carnival mắc kẹt, Hải quân Mỹ đã chuyển hướng tàu sân bay USS Ronald Reagan đang diễn tập ngoài khơi đến cứu trợ. Ngày 9.11, máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã tiếp tế cho hành khách trên tàu khoảng 32.000kg hàng cứu trợ, gồm đồ hộp như thịt cua, một số mặt hàng khác, bánh sừng bò, bánh ngọt nhân hoa quả,...

Sau đó, một tàu lai dắt của Mexico đến, kéo Carnival đến cảng Ensenada cách đó 241km, cách biên giới Mỹ-Mexico về phía nam 50km. Dự kiến, tàu Carnival đến cảng sớm nhất là vào 8 giờ tối ngày hôm nay (10.11, tức 2 giờ sáng ngày 11.11 theo giờ Hà Nội).

Được biết, sự cố cháy động cơ như trên là rất hiếm.

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục