Lính thuỷ đánh bộ Hàn Quốc.

Lính thuỷ đánh bộ Hàn Quốc.

Ngày 13.12, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc đối thoại quốc phòng hằng năm của diễn đàn Sáng kiến chính sách an ninh giữa hai nước lần thứ 27.

 

Quan chức hai bên  thảo luận nhiều vấn đề an ninh, trong đó có kế hoạch thành lập “Ủy ban chính sách ngăn ngừa mở rộng” để ngăn chặn một cách hiệu quả các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Ngăn ngừa mở rộng nghĩa là Mỹ có thể cung cấp vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật, tên lửa phòng vệ và tên lửa tấn công để bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thành lập một ủy ban như vậy với đồng minh nằm ngoài khối NATO. Trong cuộc đối thoại này, hai bên cũng nhắc lại cam kết sẽ đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc lần nữa như vụ nã pháo hôm 23.11.

Trong lúc này, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc ngày 13.12 cho biết, nước này có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn vào ngày 15.12 nhằm chống lại các vụ tấn công giả định của không quân Triều Tiên.

Từ Bình Nhưỡng, Triều Tiên cảnh báo rằng, sự hợp tác quân sự giữa Hàn Quốc với Mỹ và Nhật Bản sẽ dẫn tới
chiến tranh hạt nhân trong khu vực. Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 13.12 viết: Sự hợp tác này sẽ làm “leo thang căng thẳng giữa hai miền Nam - Bắc và đem bóng mây chiến tranh hạt nhân che phủ bán đảo Triều Tiên”.

Trước đó - hôm 11.12, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui-chun cho rằng, Triều Tiên có lý do để củng cố kho vũ khí hạt nhân. Ông Pak nói: “Gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trong giai đoạn khá nguy hiểm, trong khi quan hệ liên Triều xấu hơn bao giờ hết”. Ông cáo buộc tình hình này là do “chính sách thù địch của Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên và chính sách đối đầu mà Hàn Quốc đang theo đuổi”.

Ông nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi thấy mình có quyền chính đáng khi chọn lựa theo đuổi chính sách Seongun và việc củng cố toàn diện tiềm năng tự vệ của mình dựa trên sức mạnh đánh chặn hạt nhân”. Seongun là chính sách “nắm đấm quân sự” của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, ưu tiên xây dựng các lực lượng vũ trang mạnh hơn.

                                                                            Theo Báo Laodong

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục