Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc đối mặt nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 8.12.

Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc đối mặt nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 8.12.

Triều Tiên bắt đầu trả đũa vụ Hàn Quốc bằng một cuộc chiến tuyên truyền, tấn công "bom" fax ồ ạt, đổ lỗi cho Hàn Quốc gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

 

Từ đầu tháng này, hàng loạt tờ fax bắt đầu được gửi tới các tổ chức, công ty Hàn Quốc - phó phát ngôn viên Lee Jong-joo của Bộ Thống nhất Hàn quốc cho biết hôm 22.12. Các bản fax này đổ lỗi cho Hàn Quốc gây ra vụ tấn công đạn pháo trên đảo Yeonpyeong hôm 23.11 khiến 2 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng. "Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công" - một bản fax viết.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đã có 15 tổ chức, trong đó bao gồm 2 nhóm tôn giáo, 7 công ty thương mại, 5 tổ chức dân sự và 1 cơ quan báo chí nhận được các bản fax từ Triều Tiên. Theo ông Lee, bản fax đầu tiên được gửi ngày 8.12.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ước tính khoảng 50 tới 80 tổ chức có thể đã nhận được fax, nhưng họ chưa thông báo lại với chính phủ. Hầu hết các tổ chức nhận được fax trước đó đều có liên hệ với phía Triều Tiên thông qua các hoạt động liên Triều hoặc hoạt động kinh doanh.

Tất cả các bản fax đều được viết theo một hình thức giống hệt nhau, trong đó không có bản nào cập nhật tình hình các cuộc tập trận đã và đang diễn ra của Hàn Quốc.

Việc Triều Tiên ồ ạt gửi fax sang Hàn Quốc nằm trong chiến dịch tuyên truyền chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc chiến tuyên truyền diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó bao gồm cả việc Hàn Quốc thắp sáng cây thông Noel. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Hàn Quốc thắp sáng lại cây thông Noel trên núi Aegibong, bởi trong 7 năm qua Hàn Quốc đã ngừng các chương trình tuyên truyền thường xuyên sang Triều Tiên khi quan hệ giữa hai bên ấm lên.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, ngay sau khi tàu chiến Cheonan bị chìm làm 46 thủy thủ thiệt mạng, Seoul đã bắt đầu nối lại cuộc chiến tuyên truyền trên loa phóng thanh với mục tiêu làm cho người dân Triều Tiên quay lưng lại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Seoul không lắp lại loa phóng thanh ở biên giới vì Bình Nhưỡng đe dọa cho nổ tung hệ thống này.

Trong khi đó các tổ chức phi lợi nhuận tìm cách thả hàng loạt bóng bay có gắn biểu ngữ chống Bình Nhưỡng, mở đài phát thanh trên sóng AM/FM và phát tán các đĩa DVD tin tức.

Seoul cho rằng một trong những vũ khí quan trọng nhất đánh vào chính quyền của Chủ tịch Kim là thông báo cho người dân nước này những thông tin từ thế giới bên ngoài.

 

                                                                           Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục